Tin tức từ Pyeongchang

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng gửi đoàn vận động viên tham gia Olympic Pyeongchang
Lời phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un Ngay từ đầu năm 2018, quan hệ hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc đã cho thấy những dấu hiệu tiến triển. Thông qua bài phát biểu chúc mừng năm mới hôm 1/1, Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thông báo rằng nước này đã hoàn tất và đang triển khai vũ khí hạt nhân vào thực chiến. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng cho biết Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra những đối sách cần thiết, bao gồm cả việc gửi đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc. Để thực hiện điều này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định có thể sẽ khẩn trương tổ chức cuộc gặp liên Triều. Ông Kim Jong-un còn nhấn mạnh điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải giảm bớt tình hình căng thẳng quân sự của hai miền Nam-Bắc, cũng như tạo ra môi trường hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim-Jong-un để ngỏ cánh cửa mở ra con đường đối thoại, khẳng định sẽ tiếp xúc với bất cứ ai để cải thiện mối quan hệ liên Triều. Theo đó, có thể nói Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang, cũng như sẽ chấp nhận tất cả các cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền Nam-Bắc. Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ đề cập đến vấn đề đối thoại trong bài phát biểu chúc mừng năm mới vốn đã được dự đoán từ sớm, bởi năm ngoái miền Bắc đã tuyên bố đạt được mục tiêu là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”. Thậm chí, có nhiều phân tích cho rằng lời đề cập này của ông Kim Jong-un còn tích cực hơn nhiều so với dự đoán. Lập trường hoan nghênh Chính phủ Hàn Quốc Liên quan đến vấn đề này, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh với đề nghị trên của nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Đầu tiên, Phủ Tổng thống cho biết cần phải nắm bắt thật kỹ ý định thật sự của miền Bắc. Phủ Tổng thống nhận định mặc dù miền Bắc đã cho thấy một thái độ khá thận trọng, song điều này đã mang đến một sự kỳ vọng mạnh mẽ. Một quan chức quan trọng của Phủ Tổng thống cho biết miền Nam sẵn sàng đối thoại với miền Bắc vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và không ràng buộc theo một khuôn khổ nào. Qua đây, nhiều ý kiến cho rằng việc đoàn vận động viên miền Bắc tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang có thể trở thành cơ hội để nối lại đối thoại liên Triều, thông qua đó cải thiện được mối quan hệ hai miền Nam-Bắc, mở ra cánh cửa giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng tích cực, cũng có một số quan điểm bày tỏ ý kiến chỉ trích. Phe bảo thủ của chính giới Hàn Quốc đánh giá thấp bài phát biểu chúc mừng năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho rằng đây chỉ là chiến lược của miền Bắc, nhằm kéo dài thời gian hoàn thiện vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích việc Phủ Tổng thống hoan nghênh đề cập trên của ông Kim Jong-un là một hành động vô nghĩa, ủng hộ cho chiến lược trên của miền Bắc. Điều này được cho là lặp lại tiền lệ từ thời Chính phủ cố Tổng thống Kim Dae-jung và cố Tổng thống Roh Moo-hyun trong suốt khoảng thời gian mười năm, khiến Bắc Triều Tiên có thêm thời gian và tài chính để phát triển chương trình hạt nhân. Lo ngại Một điểm thu hút sự chú ý nữa đó chính là việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, và ngừng triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định rõ đây có phải là điều kiện tiên quyết được miền Bắc đưa ra để thực hiện đối thoại, hay đơn thuần chỉ là lời phát biểu thông thường căn cứ vào những lập trường trong quá khứ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng cần phải cảnh giác vì đây có thể trở thành yếu tô gây mâu thuẫn trong nội bộ Chính phủ Hàn Quốc, và mâu thuẫn giữa Hàn Quốc với Mỹ.
2018-01-02

Thời sự qua góc nhìn KBS

Lời chào mừng năm mới 2018 của Tổng thống Moon Jae-in
Kính thưa toàn thể đồng bào, một năm mới đã vừa chạm ngõ. Tôi hy vọng trong năm 2018 này, cuộc sống của mỗi người dân đều được cải thiện và gia đình nào cũng tràn ngập tiếng cười. Năm 2017 vừa qua là một năm đầy cam go và thách thức, nhưng Chính phủ và người dân Hàn Quốc đã cùng nhau vượt qua tất cả. Tất cả chúng ta đã cùng đồng sức đồng lòng để xây dựng một Hàn Quốc tươi đẹp hơn và thực sự đã có được một bước tiến lớn. Nền kinh tế được cải thiện. Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD và tăng trưởng kinh tế đã hồi phục ở mức 3%. Những điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đó là những thành tựu mà đất nước chúng ta đạt được giữa bối cảnh an ninh đầy biến động do sự bất ổn về chính trị và những động thái khiêu khích liên tục của Bắc Triều Tiên. Tôi thực sự vô cùng tự hào về tất cả đồng bào. Với vai trò là một Tổng thống, tôi xin gửi đến đồng bào sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành nhất. Trong năm mới 2018, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, nỗ lực hơn nữa để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống cho mọi người. Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, nhằm tạo nên những thay đổi mà mỗi người dân Hàn Quốc đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Gánh vác trọng trách của người đứng đầu đất nước, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc xây dựng một xã hội công bằng và dân chủ. Tôi chắc chắc điều này sẽ góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tôi cũng hy vọng rằng năm mới sẽ mở ra cánh cửa đối thoại ở tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm cả giới chủ, người lao động và Chính phủ. Thông qua chia sẻ quan điểm, chúng ta có thể tiến gần hơn đến việc trở thành một quốc gia mà tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Kính thưa toàn thể đồng bào, Chỉ còn khoảng một tháng nữa là khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang. Đất nước chúng ta đã vinh dự trở thành nước chủ nhà, đăng cai tổ chức Thế vận hội lần thứ hai sau 30 năm, kể từ sau Olympic mùa hè Seoul 1988. Tôi mong rằng tất cả người dân Hàn Quốc sẽ ủng hộ Thế vận hội PyeongChang nhiều hơn nữa. Chính sự quan tâm và ủng hộ của mọi người sẽ tạo nên một kỳ Thế vận hội thành công. Một lần nữa, thay mặt cho Chính phủ, tôi xin kính chúc đồng bào một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.
2018-01-01

Tin tức

Thủ tướng Nhật Bản có thể không dự Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc
Báo Nihon Keizai của Nhật Bản hôm thứ Sáu (29/12) dẫn lời một số quan chức Chính phủ nước này cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang xem xét có thể không đến dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang vào tháng 2 năm tới theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc. Theo đó, Tokyo nhận định rằng thời điểm hiện nay không thích hợp cho một chuyến thăm Hàn Quốc khi việc thực hiện thỏa thuận giữa hai nước về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến đang không mấy suôn sẻ.  Tờ báo này cũng đưa ra lý do cho việc này là do thời điểm diễn ra Olympic Pyeongchang, tức tháng 2 năm 2018, trùng với thời gian Quốc hội Nhật Bản họp thẩm định ngân sách năm tài khóa 2018. Bên cạnh đó, vẫn chưa thấy nguyên thủ một số nước lớn bày tỏ ý định sẽ đến thăm Hàn Quốc nhân sự kiện thể thao này.     Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm 19/12 đã có chuyến thăm Nhật Bản, diện kiến Thủ tướng Shinzo Abe và chuyển lời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng ông Abe sẽ đến dự Olympic Pyeongchang 2018. Khi đó, Thủ tướng Nhật Bản đã né tránh không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà chỉ nói sẽ cân nhắc lịch trình.     Báo Nihon Keizai cho biết theo tình hình hiện nay, lập trường của Tokyo là duy trì đối thoại thượng đỉnh liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên, còn quan hệ Hàn-Nhật có thể không tránh khỏi rạn nứt.
2017-12-29

Tin tức

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên có động thái chuẩn bị tham gia Paralympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc"
Trả lời phỏng vấn hôm thứ Ba (26/12), quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên vẫn chưa chính thức thông báo có tham gia Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 hay không nhưng có động thái chuẩn bị để tham dự Paralympic. Quan chức này cho biết vẫn còn quá sớm để nói cụ thể nhưng miền Bắc đang tổ chức các chuyến tập huấn tại nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được đó có phải là tập huấn thật sự hay không hay chỉ dừng lại ở một động thái chuẩn bị. Trước đó vào tháng 5/2017, Bắc Triều Tiên đã gửi thư điện tử đến Ủy ban Paralympic quốc tế bày tỏ ý định tham gia Paralympic Pyeongchang 2018 nhưng sau đó lại không tiến hành bất cứ thủ tục chính thức nào.  Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 sẽ được tổ chức trong vòng 17 ngày từ 9 đến 25/2/2018, tiếp đó là Paralympic diễn ra trong 10 ngày, từ 9 đến 18/3/2018.
2017-12-26

Tin tức

Trượt băng nghệ thuật – “Bông hoa xinh đẹp của Thế vận hội Olympic mùa đông”
Trượt băng nghệ thuật – “Bông hoa xinh đẹp của Thế vận hội Olympic mùa đông” Chỉ còn 50 ngày nữa, Thế vận hội Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ chính thức diễn ra tại huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Sau hai lần tranh cử thất bai, Hàn Quốc cuối cùng cũng đã giành được quyền đăng cai Thế vận hội Olympic Mùa đông 2018, lần thứ XXIII. Đây là Thế vận hội thứ hai Hàn Quốc được đăng cai tổ chức sau 30 năm, kể từ kỳ Thế vận hội Olympic Mùa hè Seoul diễn ra vào năm 1988. Với một sự kiện lớn như vậy, trong suốt 6 năm 6 tháng vừa qua, Hàn Quốc đã không ngừng đẩy nhanh các công tác chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội thành công, chính thức được diễn ra từ ngày 9/2/2018 đến ngày 25/2/2018. KBS WORLD RADIO sẽ cùng đồng hành với các bạn điểm qua những thông tin nổi bật về các môn thể thao và sự kiện đáng chú ý bên thềm chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội sắp tới. Chủ đề đầu tiên với tên gọi “Bông hoa xinh đẹp của Thế vận hội Olympic mùa đông”, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn cảnh về bộ môn “Trượt băng nghệ thuật”. Thế nào là Trượt băng nghệ thuật? Vốn dĩ với một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, các môn thể thao mùa đông vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Thế nhưng đối với người Hàn Quốc, khi nhắc đến bộ môn Trượt băng nghệ thuật, họ sẽ ngay lập tức liên tưởng đến “Nữ hoàng sân băng” Kim Yuna. Có thể hiểu đơn giản bộ môn Trượt băng nghệ thuật chính là khiêu vũ trên băng trong một bầu không khí lãng mạn với âm nhạc cùng những bộ quần áo rực rỡ. Bộ môn này có một lịch sử rất lâu đời, xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa đông Luân Đôn (Anh) năm 1908 và trở thành môn thể thao chính thức của Thế vận hội mùa đông Chamonix (Pháp) kể từ năm 1924. Cho đến bây giờ, Trượt băng nghệ thuật vẫn là một bộ môn được yêu thích nhất tại các kỳ Thế vận hội mùa đông. Tuy nhiên, lịch sử Trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc vẫn chưa thật sự lâu dài so với các nước khác trên thế giới. Chúng ta có thể chia bộ môn này thành hai giai đoạn, trước và sau thời kỳ của “Nữ hoàng sân băng” Kim Yuna. Cho đến những năm 2000, Trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc vẫn chưa có thành tích nổi bật. Thậm chí tại Thế vận hội mùa đông Turin (Ý) năm 2006, Hàn Quốc vẫn chưa thể dành được một suất thi đấu tại hạng mục này. Thế nhưng cho đến năm 2010, Trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc đã bắt đầu khởi sắc, nhờ sự xuất hiện của “Nữ hoàng sân băng” Kim Yuna tại Thế vận hội mùa đông Vancouver (Canada). Cô nàng đã làm nên lịch sử khi giành được chiến thắng Olympic đầu tiên với tấm huy chương vàng tại hạng mục đơn nữ. Tiếp đó, tại Thế vận hội mùa đông Sochi (Nga) vào năm 2014, Hàn Quốc lại có một năm đại thành công khi có đến tận ba vận động được thi đấu tại hạng mục đơn nữ của bộ môn này. Trong cùng năm đó, vận động viên Kim Yuna đã giành được chiếc huy chương bạc. Với sự thành công của mình, Kum Yuna không chỉ nhận được tình cảm yêu mến từ các fan hâm mộ nước nhà, mà còn góp phần tạo ra kỷ nguyên mới cho Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Như vậy, tại Thế vận hội Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018, bộ môn Trượt băng nghệ thuật có ý nghĩa như thế nào với Hàn Quốc? Olympic vốn dĩ là một đại hội “rất khó” được diễn ra tại Hàn Quốc. Tuy nhiên họ đã thực hiện được điều này. Đây chính là một vinh dự lớn đối với nền thể thao của Hàn Quốc. Cũng bởi thế mà có rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc rằng, ai là người có khả năng thay thế vào khoảng trống của vận động viên Kim Yuna khi cô tuyên bố giải nghệ vào năm 2014. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi này, các chuyên gia vẫn hy vọng công chúng sẽ nhìn vào khả năng phát triển của các vận động viên và bộ môn Trượt băng nghệ thuật, hơn là tập trung quá nhiều vào thành tích hay giá trị của những tấm huy chương. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết được vận động viên nào sẽ giành được quyền thi đấu tại Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, nhưng trên thực tế, Hàn Quốc vẫn đang nắm chắc trong tay hai tấm vé thi đấu tại hạng mục đơn nữ Trượt băng nghệ thuật. Một trong số đó là vận động viên Choi Da-bin, người đã chiến thắng với huy chương vàng tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á Sapporo (Nhật Bản) năm 2017, đồng thời giành được hạng 10 tại Giải vô địch thế giới Phần Lan vào tháng 3 vừa qua. Bên cạnh đó, Choi Da-bin cũng giành được khá nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Điển hình như hồi tháng 7, tại vòng loại đầu tiên của cuộc thi tuyển chọn vận động viên quốc gia tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang, cô đã xuất sắc giành được chiến thắng với số điểm áp đảo 181,79. Sau đó, tại vòng loại thứ hai diễn ra vào tháng 12, cô lại tiếp tục giành chiến thắng, và nắm chắc trong tay tấm vé đến Pyeongchang. Tấm vé còn lại sẽ phụ thuộc vào trận đấu giữa ba vận động viên Kim Ha-neul, Ahn So-hyun và “chị cả” Park So-yeon. Các chuyên gia có dự đoán như thế nào về thành tích của các vận động viên Hàn Quốc? Trên thực tế, các chuyên gia dự đoán Hàn Quốc không phải là một đại diện sáng giá cho chiếc huy vương vàng. Tuy nhiên, “át chủ bài” Choi Da-bin vẫn rất được kỳ vọng sẽ lập nên kỳ tích tại hạng mục đơn nữ. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên bộ môn Trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc đạt được đủ điều kiện cho các hạng mục, dù không có sự góp mặt của vận động viên Kim Yuna. Theo thông báo cùa Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật quốc tế (ISU) vào tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc với tổng số điểm 1.397 là quốc gia cuối cùng trong tổng số 10 nước được tham dự thi đấu đồng đội tại Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Điều đó có nghĩa là công chúng sẽ được xem những màn thi đấu đặc sắc của các vận động viên Hàn Quốc trong tất cả các hạng mục của bộ môn Trượt băng nghệ thuật. Đây là một thông tin rất vui cho đoàn Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Như vậy, ngay cả khi các vận động viên Hàn Quốc không thể giành huy chương tại cuộc thi này, thì cũng không có gì phải đáng thất vọng. Vả lại, Hàn Quốc cũng có rất nhiều vận động viên được kỳ vọng trong kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Sau những thành tích mà vận động viên Kim Yuna lập được tại Thế vận hội mùa đông Vancouver (Canada) năm 2010, Hàn Quốc đã bắt đầu kỳ vọng vào những gương mặt mới tài năng trong bộ môn Trượt băng nghệ thuật. Trong số đó, đáng chú ý nhất là vận động viên You Young. Tại cuộc thi trong nước gần đây, cô là người đã đạt được số điểm cao nhất 197,56 trên bảng tổng sắp, chỉ xếp sau thành tích của vận động viên Kim Yuna lập được trước đó. Tuy các vận động viên trẻ này không thể thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 vì giới hạn tuổi, nhưng lại là những gương mặt sáng giá tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Giới chuyên môn tin rằng những “mầm non trẻ” này sẽ kế thừa được những kỷ lục của “Nữ hoàng” Kim Yuna. Trước mắt, vòng loại Olympic thứ ba sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2018. Các vận động viên đại diện quốc gia tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ được tuyển chọn bằng cách tổng hợp kết quả của ba vòng loại. Chúng ta hãy chúc cho họ sẽ có tinh thần thi đấu tốt nhất để có thể mang về những tấm huy chương sáng giá cho đoàn thể thao Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.
2017-12-24

Sát cánh cùng Olympic

50 ngày trước thềm Olympic Pyeongchang
Tính đến ngày 21/12, chỉ còn chính xác 50 ngày nữa là tới lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Đoàn thể thao nước chủ nhà Hàn Quốc đặt mục tiêu giành quyền thi đấu tại tất cả các bộ môn và đứng vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương. Pyeongchang D-50 Mọi công tác chuẩn bị trên thực tế đã được hoàn tất 50 ngày trước thềm lễ khai mạc Olympic. Vào hôm 21/12, tuyến tàu cao tốc KTX nối thủ đô Seoul và thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) đã đi vào hoạt động sau một thời gian chạy thử nghiệm. Quãng đường từ Seoul tới Gangneung sẽ chỉ mất 114 phút nếu xuất phát tại ga Seoul (ở quận Yongsan, thủ đô Seoul) và chỉ mất 86 phút nếu đi từ ga Cheongnyangni (ở quận Dongdaemun). Mọi cơ sở vật chất phục vụ Thế vận hội đều đã đồng loạt được hoàn công và được kiểm tra đầy đủ thông qua các sự kiện thử nghiệm. 12 địa điểm thi đấu của Thế vận hội ở huyện Pyeongchang, huyện Jeongseon và thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) và Trung tâm Olympic (Olympic Plaza) ở Pyeongchang, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc, đã được hoàn công từ ba tháng trước thềm lễ khai mạc. Vào hôm 15/12, Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang tuyên bố đã hoàn công hai làng vận động viên ở Pyeongchang và Gangneung. Tại huyện Pyeongchang sẽ diễn ra phần lớn các bộ môn trên tuyết. Ở huyện Jeongseon sẽ diễn ra nội dung thi đấu bộ môn trượt tuyết đổ đèo, trong khi tại thành phố Gangneung là các bộ môn trên băng. Ủy ban tổ chức Olympic sẽ mở cửa Trung tâm báo chí phục vụ Olympic vào ngày 9/1/2018 để cập nhật tình hình Thế vận hội một cách liên tục. Mục tiêu của Hàn Quốc Nước chủ nhà Hàn Quốc đặt mục tiêu giành tối đa tám huy chương vàng, bốn huy chương bạc và tám huy chương đồng, đứng vị trí thứ tư toàn đoàn, cao hơn chín bậc so với kỳ Thế vận hội trước đó. Các vận động viên Hàn Quốc đang ráo riết chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, nhằm đạt được mục tiêu trên. Hàn Quốc đặt mục tiêu có 130 vận động viên tham gia toàn bộ bảy bộ môn thi đấu. Tính tới ngày 20/12, số vận động viên của Hàn Quốc giành được quyền thi đấu tại Olympic là 95 vận động viên ở bốn bộ môn. Hàn Quốc cần phải có thêm vận động viên giành được quyền thi đấu ở ba bộ môn còn lại và khả năng đạt được mục tiêu này là rất lớn. Trong kỳ Olympic Sochi diễn ra tại Nga vào năm 2014, Hàn Quốc đã có tổng cộng 71 vận động viên tham dự ở sáu bộ môn. Bộ môn thế mạnh của Hàn Quốc là trượt băng tốc độ vòng ngắn (Short Track). Nữ vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn Shim Suk-hee và Choi Min-jeong đặt mục tiêu giành trên hai huy chương vàng tại kỳ Olympic lần này. Đội trượt băng tốc độ vòng ngắn nam cũng đang quyết tâm gột sạch được vết nhơ “không huy chương” trong đợt Olympic Sochi trước đó. Ở nội dung trượt băng tốc độ nữ, nữ vận động viên Lee Sang-hwa đang theo đuổi mục tiêu là giành huy chương vàng thứ ba liên tiếp tại Thế vận hội. Vận động viên Lee Seung-hoon, người xếp hạng số một thế giới ở nội dung trượt băng tốc độ xuất phát đồng loạt (Mass Start) cũng đang muốn “hạ” chiếc huy chương vàng về cho nước chủ nhà. Ngoài ra, Hàn Quốc còn đặt mục tiêu lần đầu tiên giành huy chương vàng ở các bộ môn xe trượt tuyết và bộ môn trên tuyết. Vận động viên trượt ván lòng máng nằm sấp Yun Sung-bin đang là hy vọng vàng tiềm năng nhất hiện nay. Đó là bởi anh đang xếp hạng một thế giới sau thành tích ba huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới bộ môn này mùa vừa rồi. Ngoài ra, hai vận động viên môn xe trượt tuyết Won Yun-jong và Seo Young-woo cùng vận động viên trượt ván tuyết Lee Sang-ho cũng kỳ vọng sẽ gặt hái huy chương. Triển vọng Cho tới ngày 20/12, đã có tổng cộng 92 quốc gia cho biết sẽ tham dự Thế vận hội, cao hơn con số kỷ lục là 88 quốc gia tại Olympic Sochi trước đó. Ngoài ra, đã có tổng cộng 43 nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao các nước cho biết sẽ tham dự Thế vận hội, dự kiến sẽ vượt qua con số 45 người trong Olympic Rio tại Bra-xin năm 2016. Vẫn chưa rõ Bắc Triều Tiên có tham dự Thế vận hội Pyeongchang hay không, nhưng nước này nhiều khi chỉ đưa ra quyết định khi lễ khai mạc cận kề. Một ẩn số lớn nhất trong Thế vận hội lần này là sự tham gia của các vận động viên Nga dưới tư cách cá nhân, do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cấm các vận động viên nước này tham gia với vai trò đại diện cho quốc gia sau vụ bê bối doping. Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công, trở thành một kỳ “Thế vận hội hòa bình”, với số lượng quốc gia tham dự cao kỷ lục.
2017-12-24

Tin nổi bật trong tuần

Chính thức khai thông tuyến tàu KTX Gyeonggang phục vụ giao thông kỳ Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018
Tuyến tàu cao tốc (KTX) Gyeonggang, nối thủ đô Seoul đến thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon đã chính thức được khai thông chiều thứ Năm (21/12).  Với tuyến đường này, thời gian di chuyển bằng tàu hỏa từ Seoul đến Gangneung vốn mất hơn năm giờ đồng hồ nay được rút ngắn chỉ còn 114 phút tính từ lúc xuất phát tại ga Seoul (ở quận Yongsan, thủ đô Seoul) đến khi dừng lại ở ga Gangneung (thành phố Gangneung tỉnh Gangwon) và chỉ là 86 phút nếu xuất phát từ ga Cheongnyangni (ở quận Dongdaemun). Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư tổng cộng khoảng 4.300 tỷ won (tương đương 3,97 tỷ USD) cho dự án xây dựng tuyến tàu KTX Gyeonggang chạy xuyên dãy núi Taebaek để nối từ Seoul đến Gangneung.  Bộ Giao thông và địa chính Hàn Quốc cho biết để phục vụ đoàn thể thao các nước và khách du lịch đến Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, trong thời gian diễn ra sự kiện, tuyến tàu này sẽ chạy cả tuyến nối sân bay quốc tế Incheon (thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi) đến các ga gần nhất với địa điểm diễn ra các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Thế vận hội mùa đông năm sau như ga Gangneung, ga Jinbu và ga Pyeongchang ở tỉnh Gangwon.  Một quan chức bộ này cũng cho biết các tuyến quốc lộ số 6 và số 59 gần các địa điểm diễn ra Olympic cũng sẽ được hoàn thành và khai thông vào ngày 27/12 tới. Bộ Giao thông và địa chính cùng chính quyền địa phương tỉnh Gangwon đã đầu tư tổng cộng khoảng 7.767 tỷ won (khoảng 7,18 tỷ USD) để xây dựng 328 km đường các cấp dẫn đến các sân vận động và nhà thi đấu Thế vận hội. Với các tuyến đường này, thời gian di chuyển từ thủ đô và các vùng lân cận đến địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc Olympic rút ngắn còn hai giờ đồng hồ, di chuyển giữa các sân vận động và nhà thi đấu cũng chỉ mất khoảng 30 phút.
2017-12-21

Tin tức

Ít nhất 43 nhà lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao các nước sẽ đến dự Olympic Pyeongchang 2018
Ủy ban Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 hôm 20/12 cho biết đến nay đã có 43 nhà lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao đại diện quốc gia thông báo sẽ đến dự sự kiện thể thao tại Hàn Quốc. Quan chức ủy ban này cho biết càng đến gần ngày khai mạc Olympic Pyeongchang 2018 sẽ càng có thêm nhiều thông báo từ các nước về sự tham dự của nhà lãnh đạo hoặc quan chức đại diện nước đó. Dự kiến, số lượng đại diện các quốc gia đến dự Thế vậ hội mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc sẽ nhiều hơn số đến dự Olympic Rio 2016 tại Bra-xin.  Đến nay đã có 92 nước thông báo sẽ cử đoàn thể thao tham gia Olympic Pyeongchang 2018, nhiều hơn so với kỷ lục trước đó 88 quốc gia được ghi nhận tại Olympic Sochi 2014 tổ chức tại Nga.
2017-12-21

Tin tức

Olympic Pyeongchang 2018 sẽ trở thành Thế vận hội có nhiều quốc gia tham gia nhất
Dự kiến hơn 43 lãnh nhà lãnh đạo của hơn 40 nước dự Olympic mùa đông PyeongChang Ủy ban tổ chức Olympic PyeongChang 2018 của Hàn Quốc hôm 20/12 cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 43 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của hơn 40 quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ đến tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang sắp tới. Con số này gần bằng với số nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của các nước tham dự Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 tổ chức tại Bra-xin là 45 người. Do còn 50 ngày nữa mới đến lễ khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang, có thể dự đoán số lãnh đạo của các nước đến tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang sẽ nhiều hơn con số 43 người, thậm chí có thể vượt qua số quan chức cấp cao đã tham dự Thế vận hội tại Bra-xin vào năm ngoái. Kỳ vọng về “một Thế vận hội hòa bình với nhiều quốc gia tham gia nhất” Cho đến hiện tại, có 92 quốc gia đã xác nhận sẽ tham gia Olympic mùa đông PyeongChang. Trước đó, Olympic mùa đông Sochi 2014 tổ chức tại Nga đã giữ kỷ lục về số quốc gia tham gia đông nhất trong các kỳ Thế vận hội mùa đông là 88 quốc gia. Mặc dù có nhiều lo ngại về vấn đề an toàn được đặt ra trước nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, nhưng điều này đã không ảnh hưởng đến quyết định tham dự Olympic mùa đông PyeongChang của các nước. Trước đó cũng đã xảy ra vấn đề tranh cãi về việc đoàn vận động viên của Mỹ không tham gia Olympic mùa đông PyeongChang, nhưng Washington đã xác nhận không có sự thay đổi nào. Một sự kiện đáng chú ý khác trước thềm Olympic mùa đông 2018 là việc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cấm Nga tham dự Olympic mùa đông PyeongChang liên quan đến việc Chính phủ Nga đã đứng ra cho phép đoàn động viên nước này sử dụng doping một cách có tổ chức tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 trước đó. Tuy nhiên, IOC vẫn để ngỏ cánh cửa cho các vận động viên Nga được thi đấu với tư cách cá nhân. Theo đó, Thế vận hội mùa đông PyeongChang được dự đoán sẽ trở thành một kỳ “Thế vận hội hòa bình” với sự tham gia của nhiều quốc gia nhất từ trước đến nay trong lịch sử Olympic. Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic mùa đông PyeongChang Huyện pyeongchang (tỉnh Gangwon) đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, và đang sẵn sàng chờ đến ngày khai mạc Oympic mùa đông diễn ra vào 9/2 năm sau. Tuyến tàu cao tốc (KTX) Gyeonggang từ thủ đô Seoul đến thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon đã chính thức được đưa vào vận hành vào hôm 21/12, giúp các đoàn vận động viên và khách tham quan có thể di chuyển đến nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông thuận tiện nhất. Trước đó, hôm 15/12, Ủy ban tổ chức Olympic mùa đông PyeongChang đã công bố với báo chí về việc hoàn công xây dựng Làng vận động viên ở huyện pyeongchang và thành phố Gangnueng (tỉnh Gangwon) để làm nơi nghỉ dưỡng cho các vận động viên. Các sân thi đấu cho các môn thể thao trên tuyết ở huyện pyeongchang, và các sân thi đấu cho những môn thể thao trên băng ở thành phố Gangnueng đều đã được mở cửa. Tại huyện Jeongseon, các địa điểm thi đấu cho bộ môn tuyết là trượt tuyết đổ đèo (Alpine ski), trượt tuyết nhào lộn, các sân thi đấu phức hợp cũng đã được chuẩn bị hoàn tất. Trung tâm Olympic (Olympic Plaza), nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông năm sau và 12 sân thi đấu ở Pyeongchang, Jeongseon, và Gangneung đã hoàn công trước ngày khai mạc ba tháng. Ủy ban tổ chức Olympic PyeongChang sẽ khai trương Trung tâm truyền thông vào 9/1 năm sau, và bắt đầu vận hành hệ thống điều hành Thế vận hội Olympic PyeongCang theo thời gian thực (real-time).
2017-12-21

Thời sự qua góc nhìn KBS

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ tham gia Olympic Pyeongchang
Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là đến Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tổ chức tại huyện Pyeongchang, huyện Jeongseon và thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Hôm thứ Tư (20/12), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đi tuyến tàu cao tốc (KTX) Gyeonggang (từ thủ đô Seoul đến thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon), tuyến tàu vận chuyển chính trong thời gian diễn ra Olympic. Tuyến tàu này dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/12. Đồng hành trên chuyến tàu này cùng Tổng thống Moon Jae-in có 20 người dân được chọn từ những người đã mua vé tới sự kiện Olympic Pyeongchang. Ông Moon đã cùng ăn cơm hộp trên tàu với mọi người và khẳng định sẽ biến kỳ Olympic năm nay thành một lễ hội toàn dân. Cũng trên hành trình này, Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp gỡ với nhóm nhà báo, phóng viên lĩnh vực thể thao, kêu gọi sự hợp tác của giới thông tấn vì một kỳ Thế vận hội thành công. Ông Moon Jae-in cũng bày tỏ hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ tham gia Olympic Pyeongchang. Sau chuyến đi dài 1 tiếng 40 phút, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp gỡ các tình nguyện viên Olympic Pyeongchang tại điểm dừng cuối là ga Gangneung ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Trên chuyến tàu trở về Seoul, ông Moon Jae-in đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC của Mỹ, kêu gọi sự tham gia và quan tâm của người dân trên toàn thế giới đến sự kiện Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc.
2017-12-20

Tin tức

Go Top