Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

BTS và Rosé (Blackpink) lọt vào Top 500 ca khúc được nghe nhiều nhất thập kỷ của Apple Music

#Tin giải trí l 2025-07-07

Giai điệu bạn bè

ⓒ Big Hit Music, THE BLACK LABELNhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Apple Music từ ngày 1/7 đã công bố danh sách 500 ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất trong 10 năm qua. Góp mặt trong số đó là hai cái tên của nhóm nạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và thành viên Rosé của nhóm nhạc nữ Blackpink. 

Theo đó, Apple Music công bố lần lượt theo thứ hạng 100 ca khúc mỗi ngày qua playlist các ca khúc được yêu thích nhất và qua radio trong vòng 5 ngày. Hai ca khúc “Dynamite” và “Butter” của BTS đã gây chú ý khi lần lượt đứng ở vị trí thứ 34 và 252, thành tích cao nhất trong số các nghệ sĩ K-pop. 

“Dynamite” là ca khúc K-pop đầu tiên lọt Top 5 của bảng xếp hạng “Top 100 toàn cầu” trên Apple Music (2020), còn “Butter” cũng tái lập thành tích tương tự sau đó 7 tháng. Trong số 10 ca khúc K-pop từng lọt Top 5 của bảng xếp hạng này trong suốt thập kỷ qua, có tới 3 bài của BTS.
 
“APT.” (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ), tác phẩm hợp tác giữa Rosé và ngôi sao quốc tế Bruno Mars, cũng lọt vào danh sách này ở hạng 459. Dù là bài hát mới nhất trong danh sách, nhưng “APT.” từng giữ vị trí đầu bảng bảng xếp hạng “Top 100 toàn cầu” suốt hơn 60 ngày liên tiếp, trở thành một trong 5 ca khúc có thành tích tốt nhất trên Apple Music trong 10 năm qua.

Bên cạnh đó, ở vị trí Quán quân là siêu hit “Shape of You” của nam ca sĩ nổi tiếng người Anh Ed Sheeran, phát hành năm 2017. “Shape of You” không chỉ lập kỷ lục được phát trực tuyến nhiều nhất trong ngày phát hành, mà còn đứng đầu bảng xếp hạng các bài hit nhạc pop tại Hàn Quốc trong hơn tối thiểu 1.800 ngày, dẫn đầu bảng xếp hạng tổng hợp các ca khúc hit ở các thể loại nhạc trong hơn 1.000 ngày.

Mặt khác, nhân dịp đặc biệt này Apple Music cũng công bố không gian studio mới tại Los Angeles (Mỹ), sẽ chính thức mở cửa vào mùa hè năm nay. Không gian được thiết kế theo triết lý “lấy nghệ sĩ làm trung tâm”, nhằm hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật và kết nối sâu sắc hơn với người hâm mộ.

Lựa chọn của ban biên tập