Giới lao động Hàn Quốc hôm thứ Bảy (14/7) đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Ủy ban lương tối thiểu vào sáng sớm cùng ngày đã biểu quyết và quyết định mức lương tối thiểu theo giờ năm 2019 là 8.350 won (7,3 USD).
Các ủy viên đại diện người lao động thuộc Ủy ban lương tối thiểu cho rằng mức lương tối thiểu trên không thể mang lại niềm hy vọng cho những người lao động thu nhập thấp, vốn đang tha thiết mong chờ Chính phủ sẽ đẩy nhanh thực hiện một kỷ nguyên mà lương tối thiểu theo giờ đạt 10.000 won (8,8 USD), và kỳ vọng mức lương tối thiểu mới sẽ bổ trợ cho việc Chính phủ quyết định mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu trước đó.
Các ủy viên đại diện giới lao động cho rằng mức tăng lương tối thiểu năm sau 10,9% là chưa đủ so với mức đề xuất 15,3% mà các ủy viên này đưa ra trước đó. Đây là mức tăng tối thiểu để có thể đạt được mục tiêu lương tối thiểu 10.000 won (8,8 USD) từ nay cho tới năm 2020 mà Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết.
Hiệp hội tiểu thương Hàn Quốc (KFME) cùng ngày cũng chỉ trích Ủy ban lương tối thiểu đã tự ý ra quyết định về mức lương tối thiểu năm sau trong lúc vắng mặt các ủy viên đại diện giới chủ. Hiệp hội này tuyên bố sẽ không tuân thủ quyết định trên của Ủy ban lương tối thiểu. Đồng thời, chủ các cơ sở kinh doanh là thành viên của hiệp hội sẽ tự quyết định về mức lương với người lao động, tăng giá sản phẩm để bù đắp mức tăng chi phí nhân công.
KFME còn cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào hôm 17/7, và cuộc họp toàn thể vào hôm 24/7 để quyết định có các hành động tập thể, như đóng cửa đồng loạt hay biểu tình, để phản đối mức lương tối thiểu trên. Giới doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ ra rằng với quyết định lần này của Ủy ban lương tối thiểu, mức lương tối thiểu của Hàn Quốc đang ở mức cao thứ tư trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Quyết định này đã không hề xem xét tới năng lực chi trả của chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.