Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đề xuất doanh nghiệp Hàn-Nhật cùng góp tiền an ủi các nạn nhân bị cưỡng ép lao động

Write: 2019-06-19 16:52:35Update: 2019-06-20 17:51:39

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/6 cho biết đã đề xuất với Nhật Bản phương án hỗ trợ tiền an ủi cho các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến bằng nguồn tiền đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp Hàn-Nhật. 

Đề xuất trên được kỳ vọng sẽ là cơ hội tốt để hai nước hâm nóng mối quan hệ sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến. Tháng 10 năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo (tiền thân là Công ty thép Nippon) bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời thực dân Nhật, làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Tokyo.

Một quan chức Bộ Ngoại giao khẳng định nếu Chính phủ Nhật Bản chấp nhận phương án trên thì Hàn Quốc sẽ xem xét việc chấp thuận quy trình "tham vấn ngoại giao" được quy định trong Khoản 1 Điều 3 Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Điều khoản này quy định: tranh chấp giữa hai nước về nội dung và cách thức thực hiện hiệp định sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua con đường ngoại giao. 

Bộ Ngoại giao cho biết, kể từ sau khi có phán quyết của Toà án tối cao vào tháng 10 năm ngoái, Bộ đã nỗ lực thảo luận với các ban ngành hữu quan, đại diện các tầng lớp, thu thập ý kiến dư luận, tìm kiếm phương án hữu hiệu nhất để giải quyết mâu thuẫn với Tokyo.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nhật Bản có chấp thuận đề xuất trên hay không, bởi trong thời gian qua, nước này khăng khăng giữ lập trường rằng vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết căn cứ theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật. Bản thân quan chức Bộ Ngoại giao nói trên cũng cho biết vẫn chưa thể đoán trước được phản ứng của Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập