Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Việt Nam nâng cấp quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" với Australia

Write: 2024-03-07 17:04:01Update: 2024-03-07 17:48:17

Việt Nam nâng cấp quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" với Australia

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 7/3 đã tổ chức buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm tại thủ đô Canberra, công bố nội dung nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên "đối tác chiến lược toàn diện". 

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá với nội dung nhất trí lần này, Việt Nam và Australia trở thành đối tác quan trọng của nhau. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược là cấp độ quan hệ đối ngoại cao nhất của Việt Nam.

Trong tuyến bố chung, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực đa dạng, như biến đổi khí hậu, năng lượng, quốc phòng và an ninh, tham gia kinh tế, giáo dục. Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản, xúc tiến hợp tác ở lĩnh vực năng lượng và tài nguyên, trong đó có chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.

Hãng tin AP của Mỹ phân tích đường lối "ngoại giao cây tre" của Việt Nam đang gặt hái thành công. Nội dung của đường lối ngoại giao này là tranh thủ bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung để tăng cường quan hệ ngoại giao với các cường quốc lớn trên thế giới.

Khái niệm "ngoại giao cây tre" được Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đề cập tới lần đầu vào năm 2021, nhấn mạnh chính sách ngoại giao của Việt Nam phải giống như cây tre, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” , phải nỗ lực để "thêm bạn, bớt thù". Cho tới nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" với các quốc gia là Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, nay là Australia.

Lựa chọn của ban biên tập