Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ gửi thư tay cho Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2019-10-18 10:30:22Update: 2019-10-18 17:35:51

Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ gửi thư tay cho Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ gửi thư tay đến Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thông qua Thủ tướng Lee Nak-yon. Dự kiến, ông Lee sẽ đến Tokyo dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito và có cuộc gặp với Thủ tướng Abe trong tuần này.  

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 18/10, Thủ tướng Lee Nak-yon cho biết Tổng thống Moon ngỏ ý muốn gửi thư cho Thủ tướng Abe thông qua ông.

Thủ tướng nhấn mạnh lãnh đạo Hàn-Nhật đều mong muốn chuyến thăm Tokyo lần này của ông sẽ giúp giải quyết các vấn đề hiện nay giữa hai nước.

Thủ tướng cũng lấy làm tiếc vì vụ kiện xung quanh vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã gây ra mâu thuẫn cho hai nước Hàn-Nhật. Trả lời phỏng vấn của báo Asahi cùng ngày, Thủ tướng Lee cho biết Tổng thống Moon Jae-in không muốn vấn đề lao động thời chiến làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tương lai giữa hai nước Hàn-Nhật. Bộ Ngoại giao hai nước hiện đang thảo luận kín vấn đề này, và nếu lãnh đạo hai bên hỗ trợ thêm chắc chắn sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ giải quyết mâu thuẫn. 

Thủ tướng Lee cho biết thêm, Tổng thống Moon hiện đang tìm kiếm đối sách có thể chấp nhận được đối với những nạn nhân bị cưỡng ép lao động, cũng như giải thích vấn đề này cho người dân trong nước hiểu. Tuy nhiên, Thủ tướng không đề cập nội dung cụ thể.

Thủ tướng Lee cho biết Seoul sẽ xem xét lại quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật nếu Tokyo thu hồi biện pháp siết chặt xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng khẳng định một khi mối quan hệ giữa Chính phủ Hàn-Nhật được cải thiện, làn sóng tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc sẽ chấm dứt, các hoạt động giao lưu của người dân hai nước sẽ được nối lại.

Các cơ quan truyền thông Nhật Bản nhận định có vẻ Thủ tướng Lee Nak-yon đã trao đổi với Phủ Tổng thống trước khi đưa ra phát biểu trên. Do đó, có thể coi đây là thông điệp của Chính phủ Seoul gửi đến Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập