Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Tư pháp xúc tiến sửa đổi luật theo hướng xóa bỏ tội phá thai

Write: 2020-08-13 15:38:56Update: 2020-08-13 18:38:45

Bộ Tư pháp xúc tiến sửa đổi luật theo hướng xóa bỏ tội phá thai

Photo : YONHAP News

Gần đây, Ủy ban chính sách bình đẳng giới thuộc Bộ Tư pháp đã tiến hành thảo luận về việc xóa bỏ các điều khoản quy định về tội phá thai, và tiêu chuẩn lập dự luật khác thay thế. Ủy ban dự kiến sẽ sắp xếp lại các nội dung thảo luận để trình phương án khuyến nghị lên Bộ Tư pháp trong thời gian sớm nhất. 

Về phần mình, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ căn cứ vào kết quả thảo luận tại Ủy ban chính sách bình đẳng giới để công bố phương án sửa đổi Luật hình sự và Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em vào đầu tuần sau, theo hướng bãi bỏ tội phá thai, bảo đảm quyền tự quyết sinh đẻ của phụ nữ. Tức là phụ nữ sẽ được tự do quyết định về tất cả các hoạt động sinh sản, như quan hệ tình dục, sinh con hay không, thời điểm sinh con, mang thai, hoặc triệt sản. Đây vừa là quyền lợi của phụ nữ, vừa là nghĩa vụ chung của toàn xã hội và quốc gia, nhằm giáo dục lành mạnh trẻ em sau khi ra đời. 

Tháng 4 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết Khoản 1 Điều 269 và Khoản 1 Điều 270 Luật hình sự, quy định xử phạt với phụ nữ phá thai và bác sĩ tiến hành phá thai, là vi hiến. 

Theo phán quyết, hai điều khoản trên vẫn giữ nguyên hiệu lực tạm thời tới ngày 31/12 năm nay. Từ giờ tới ngày này, Quốc hội sẽ phải lập dự luật sửa đổi về phạm vi cho phép phá thai. Nếu quá thời hạn này mà luật không được sửa đổi phù hợp thì quy định về tội phá thai sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Điều 269 Luật hình sự hiện hành quy định nếu một phụ nữ đang mang thai thực hiện thủ thuật phá thai thì sẽ bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam hoặc phạt hành chính 2 triệu won (1.700 USD). Điều 270 quy định xử phạt tối đa 2 năm tù giam đối với bác sĩ tiến hành phá thai có sự đồng ý của người mang thai. Tòa án Hiến pháp nhận định việc tuyệt đối ưu tiên bảo vệ sinh mạng thai nhi đã xâm hại tới quyền tự quyết của người mang thai. Cơ quan này đưa ra kết luận trên sau khi cân nhắc thực trạng mặc dù pháp luật có quy định về tội phá thai, nhưng tình trạng phá thai vẫn đang ngang nhiên diễn ra. Đồng thời, hai điều luật trên lại đang mâu thuẫn với Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cho phép trường hợp ngoại lệ được phá thai nếu thai nhi dưới 24 tuần tuổi.

Lựa chọn của ban biên tập