Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới chất vấn Bộ trưởng Tư pháp về nghi vấn liên quan tới con trai

Write: 2020-09-17 16:17:18Update: 2020-09-17 18:07:58

Chính giới chất vấn Bộ trưởng Tư pháp về nghi vấn liên quan tới con trai

Photo : YONHAP News

Ngày 17/9 là ngày cuối cùng trong phiên chất vấn Chính phủ kéo dài 4 ngày tại Quốc hội, chất vấn các quan chức Chính phủ ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội. Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae tiếp tục trình diện tại Quốc hội, nối tiếp phiên chất vấn ở lĩnh vực chính trị ngày 14/9.

Liên quan tới nghi vấn con trai được hưởng đặc cách khi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017, Bộ trưởng Tư pháp nhắc lại nội dung một cuộc phỏng vấn gần đây của truyền thông với một đồng đội cũ của con trai bà. Người này trả lời rằng con trai Bộ trưởng Tư pháp không hề được hưởng đặc cách gì, cũng không hề khoe khoang mẹ mình là ai, và Bộ trưởng Choo cũng chưa từng tới đơn vị thăm con trai.

Bà Choo cho biết việc con trai bà thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hình thức "KATUSA" - lực lượng Hàn Quốc được biệt phái tới quân đội Mỹ, là không hề đơn giản. Bà cảm ơn quân đội vì con trai đã được điều trị đầy đủ khi bị bệnh, kết thúc thời gian quân ngũ một cách khỏe mạnh. Bộ trưởng Tư pháp hy vọng dư luận và chính giới không đào bới thêm về đời sống riêng tư của con trai bà.

Chính giới cũng đã chất vấn về đối sách phòng dịch của Chính phủ, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tính đến 0 giờ ngày 17/9 là 145 người, có xu hướng gia tăng trở lại. Đảng Dân chủ đồng hành đề nghị Chính phủ đối phó cứng rắn với cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul vào ngày lập nước tháng sau.

Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đối sách phòng dịch lỏng lẻo của Chính phủ đã làm bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai, yêu cầu phân bổ rộng rãi bộ kit tự xét nghiệm COVID-19 trong nước.

Ngoài ra, đảng cầm quyền nhấn mạnh cần mở rộng mạng lưới an toàn xã hội, như đảm bảo nhân lực liên quan tới các chính sách y tế cộng đồng, áp dụng bảo hiểm tuyển dụng toàn dân. 

Ngược lại, đảng đối lập chỉ trích công tác điều hành quốc gia của Chính phủ, như tình hình tài chính quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tuyển dụng đang xấu đi, nợ quốc gia tăng do các gói ngân sách siêu lớn, trong đó có ngân sách bổ sung.

Lựa chọn của ban biên tập