Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đóng băng tối đa các khoản phí công cộng cho tới cuối năm 2021

Write: 2021-09-29 14:40:35

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/9 đã mở cuộc họp giữa các Thứ trưởng liên quan tới vật giá do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Eog-weon chủ trì. 

Cân nhắc tới điều kiện vật giá đang tồn tại nhiều khó khăn, Chính phủ quyết định nguyên tắc đóng băng tối đa các khoản phí công cộng từ nay cho tới cuối năm, ngoại trừ các khoản phí đã được quyết định. 

Thời gian gần đây, Chính phủ Hàn Quốc mở cuộc họp giữa các Thứ trưởng liên quan tới vật giá vào thứ Sáu hàng tuần trong bối cảnh sức ép tăng vật giá ngày một lớn, do giá nguyên vật liệu tăng theo xu hướng giá dầu quốc tế hay việc nâng đơn giá điện. Tuy nhiên trong tuần này, Chính phủ quyết định tổ chức cuộc họp sớm hơn hai ngày là vào thứ Tư, thể hiện quyết tâm ổn định vật giá một cách chủ động.

Bộ Kế hoạch và tài chính khẳng định không tiến hành thảo luận về việc nâng giá vận tải đường sắt và đường bộ như giá vé tàu hỏa, phí đường bộ, giá vé xe khách, xe buýt.

Ngoài ra, Bộ Hành chính và an toàn sẽ tích cực đứng ra thảo luận các khoản phí công cộng do chính quyền địa phương tự quyết định như giá gas, nước, giao thông, túi đựng rác trong quý IV năm nay.

Mặt khác, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của việc các công ty sữa công bố nâng giá sữa tới giá cả các mặt hàng thực phẩm chế biến, nỗ lực điều phối giá cả, để giá các mặt hàng thực phẩm khác không tăng theo. Chính phủ sẽ đối phó cứng rắn như điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu các công ty thông đồng, nâng giá quá mức. 

Ở lĩnh vực nông sản, chăn nuôi, thủy sản, giá các mặt hàng có lượng tiêu thụ lớn đã giảm, nhưng giá sữa, giá gạo và giá thịt bò vẫn ở mức cao so với năm trước. Chính phủ sẽ nỗ lực để quản lý, giải quyết hoàn toàn lo ngại giá cả leo thang ở lĩnh vực này.

Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng giá dầu trong nước trước tình hình giá dầu quốc tế đang tăng cao. Cùng với đó, Chính phủ sẽ lập phương án đối phó chung giữa các ban ngành hữu quan nếu phát sinh các hành vi làm nhiễu loạn trật tự phân phối hàng hóa.

Lựa chọn của ban biên tập