Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ủy ban thường trực Quốc hội thông qua chế độ bắt buộc cơ quan y tế thông báo khai sinh cho địa phương

Write: 2023-06-29 12:27:09

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 29/6 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi một phần Luật về đăng ký quan hệ gia đình. Dự kiến dự thảo sẽ được thông qua tiếp trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 30/6.

Dự thảo có nội dung về việc áp dụng chế độ thông báo khai sinh, tức bắt buộc cơ quan y tế có nghĩa vụ thông báo cho chính quyền địa phương khi có trẻ em được sinh ra, thay vì chủ yếu do bố mẹ của trẻ khai báo như trước.

Theo đó, khi nhân viên y tế nhập thông về ca sinh vào dữ liệu sinh thì người đứng đầu cơ sở y tế đó phải thông báo lên Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế (HIRA) trong vòng hai tuần. Sau đó, cơ quan này sẽ phải thông báo cho lãnh đạo cấp phường, xã. Nếu như bố mẹ không khai sinh cho trẻ trong vòng một tháng thì lãnh đạo phường, xã có thể trực tiếp khai sinh cho trẻ.

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi không có điều khoản xử phạt trong trường hợp lãnh đạo cơ quan y tế không thông báo về việc có trẻ được sinh ra. Chính giới giải thích rằng việc gửi thông báo lên Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế hoàn toàn có thể thực hiện bằng một cú nhấp chuột đơn giản, nên giới y tế sẽ không gặp gánh nặng hành chính lớn.

Chính giới nhất trí thời hạn thực thi quy định mới là sau một năm, bởi thời gian thiết lập hệ thống khai báo có thể mất nhiều thời gian.

Mặt khác, Quốc hội quyết định sẽ tiếp tục thảo luận thêm về chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em, tức Nhà nước sẽ bảo hộ cho những đứa trẻ được sinh ra từ sản phụ giấu tên, tại khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7. Chính giới cho rằng cần bổ sung thêm chế độ này, do nội dung chế độ bị cho là có thể kích động sản phụ từ bỏ quyền nuôi con, xâm hại quyền được biết cha mẹ của trẻ bị sinh ra từ những sản phụ giấu tên. 

Nghị sĩ Shin Hyun-young (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Y tế và phúc lợi Quốc hội cho rằng song song với chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em thì một điều quan trọng nữa đó là phải tạo ra môi trường xã hội nơi mà sản phụ có thể mang thai và khai sinh cho trẻ em được sinh ra một cách đường hoàng.

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra toàn diện về hơn 2.100 trẻ em có dữ liệu sinh tại bệnh viện nhưng vẫn chưa được khai sinh, sau khi xảy ra nhiều trường hợp trẻ chưa được khai sinh bị sát hại, tử vong hoặc bỏ rơi.

Lựa chọn của ban biên tập