Bán đảo Hàn Quốc có ba mặt tiếp giáp với biển. Do đó, điểm cuối của lãnh thổ Hàn Quốc không phải là đất liền mà là những hòn đảo là Baengnyeong ở phía Tây, Mara ở phía Nam, Gageo ở phía Tây Nam và Dokdo ở phía Đông. Tuy được gọi là đảo nhưng thực ra Dokdo là một quần đảo gồm hai đảo lớn là đảo Đông và đảo Tây cùng 89 đảo nhỏ khác. Từ lâu nay, Hàn Quốc đã thực sự kiểm soát Dokdo vốn được coi là lãnh thổ quốc gia về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Mặt khác, Dokdo thuộc quyền quản lý của Bộ Địa chính và Giao thông và được Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc công nhận là “Di sản thiên nhiên” số 336 vào tháng 11 năm 1982.
Trong phiên họp của Ủy ban địa danh quốc gia diễn ra năm 2012, Cơ quan thông tin địa lý quốc gia Hàn Quốc đã quyết định đổi tên và thay đổi cách phân loại hai hòn đảo lớn trong quần đảo Dokdo. Theo đó, đảo Đông (98,6 m) trở thành đỉnh Usan và đảo Tây (168,5 m) thành đỉnh Daehan. Đảo Đông được đổi tên thành đỉnh Usan là vì Dokdo từng được gọi là đảo Usan (Ngưu Sơn) trong tài liệu ghi chép có từ triều đại Joseon. Trong khi đó, đảo Tây được đổi tên thành đỉnh Daehan (Đại Hàn) là để tượng trưng cho việc Dokdo là một phần lãnh thổ của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đỉnh Tanggeon (Đãng Cân) trước đây từng được coi là một tảng đá đã được phân loại thành một đỉnh núi, vì vậy hiện Dokdo sở hữu ba đỉnh núi, tăng thêm một đỉnh so với trước đây.