Nỗ lực hòa giải
và hàn gắn nỗi đau

Ngày 6/5/2015, 187 nhà sử học chuyên ngành Nhật Bản học ở Mỹ, châu Âu và Úc đã đưa ra một tuyên bố chung gọi là “Thư ngỏ ủng hộ các sử gia Nhật Bản”. Các học giả hàng đầu thế giới, trong đó có Herbert P. Bix (Đại học Binghamton, Mỹ) - người từng được trao giải thưởng Pulitzer, Theodore Cook - Haruko Taya Cook (Đại học William Paterson, Mỹ), Bruce Cummings (Đại học Chicago, Mỹ), Peter Douce (Đại học Stanford, Mỹ) đều tham gia vào tuyên bố này. Các học giả này chỉ trích Chính phủ Nhật Bản đã phủ nhận và phớt lờ vấn đề phụ nữ ép buộc mua vui cho lính Nhật khi nhiều tư liệu mới liên quan đến vấn đề này đang được phát hiện và có những lời làm chứng của quân nhân Nhật và các nạn nhân.

Vào ngày 25/5, 16 hội lịch sử học và nhóm các nhà giáo dục lịch sử của Nhật Bản cũng đưa ra tuyên bố thúc giục Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe dừng ngay việc bóp méo vấn đề “phụ nữ ép buộc mua vui”. Họ cho rằng nếu một số chính trị gia và cơ quan truyền thông tiếp tục tỏ thái độ vô trách nhiệm trong việc nhìn lại sự thật liên quan đến thân phận những phụ nữ mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II thì điều đó cũng đồng nghĩa cho thế giới thấy rằng Tokyo không tôn trọng nhân quyền.

Bản tuyên bố của giới sử gia thế giới

“Trong số rất nhiều trường hợp bạo lực tình dục thời chiến và mại dâm quân đội trong thế kỷ XX, chế độ Phụ nữ mua vui khiến người ta rùng mình bởi quy mô lớn và nằm dưới sự quản lý có hệ thống của quân đội, bởi việc bóc lột những phụ nữ trẻ, nghèo và dễ bị tổn thương tại các khu vực mà Nhật Bản lấy làm thuộc địa hoặc chiếm đóng. Những bằng chứng đã cho thấy rõ ràng rằng một số lượng lớn phụ nữ đã bị cưỡng ép trái với ý muốn của họ và chịu sự bạo hành khủng khiếp.”

Tuyên bố của các hội giáo dục lịch sử Nhật Bản

“Rất nhiều tài liệu, nghiên cứu đã chứng minh việc cưỡng chế phụ nữ mua vui là có thật…
Những phụ nữ bị cưỡng ép mua vui đều bị đẩy vào tình trạng lạm dụng tình dục và bị chà đạp nghiêm trọng về nhân quyền trong các nhà thổ.

Alexis Dudden (Giáo sư khoa Lịch sử học, Đại học Connecticut , Mỹ)

“Việc cưỡng chế các phụ nữ mua vui là một sự thật lịch sử đã được thế giới thừa nhận. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải cho thế giới biết sự thật này.”

 Tooru Kubo - Chủ tịch Hội nghiên cứu lịch sử Nhật Bản

“Tôi kêu gọi các chính khách và cơ quan ngôn luận hữu khuynh hãy nhìn lại quá khứ một lần nữa và dũng cảm đối diện một cách nghiêm túc với các nạn nhân cũng như sự thật này”.

Nguồn : KBS NEWS