Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Thể thao Hàn Quốc có 1.671 trọng tài quốc tế ở 54 bộ môn

Write: 2023-10-25 16:37:22Update: 2023-11-08 10:12:52

Thể thao Hàn Quốc có 1.671 trọng tài quốc tế ở 54 bộ môn

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kim Yun-duck (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch Quốc hội cho biết theo nội dung báo cáo "Điều tra tình hình trọng tài quốc tế và xây dựng lộ trình" của Quỹ xúc tiến thể thao Hàn Quốc trình lên buổi thanh tra của Ủy ban vào ngày 24/10, Hàn Quốc hiện có 1.671 trọng tài thể thao quốc tế ở 54 bộ môn. Tuy nhiên, có 8 bộ môn mà Hàn Quốc không có một trọng tài quốc tế nào, trong đó có những môn được người dân quan tâm lớn như bóng chày, điền kinh, thể thao điện tử.

Chỉ có 22 bộ môn mà Hàn Quốc vừa có trọng tài quốc tế, vừa giữ ghế ủy viên hoặc Chủ tịch trong Ủy ban trọng tài quốc tế, cơ quan có quyền ra quyết định, với tổng cộng 186 người. Nghị sĩ Kim chỉ ra rằng con số này là chưa đủ để Hàn Quốc có thể thực hiện chính sách ngoại giao trọng tài quốc tế.

Nghị sĩ Kim cho biết chỉ có 6 trọng tài quốc tế người Hàn được chỉ định tại Thế vận hội Paris 2024, thay vì 16 người như các kỳ Olympic trước đó, ở 4 bộ môn là đấm bốc, cử tạ, đua thuyền, ba môn phối hợp. Do vậy, việc lập đối sách nâng số trọng tài quốc tế là điều hết sức cấp thiết hiện nay.

Nghị sĩ Kim cũng nhấn mạnh dù có trọng tài quốc tế nhưng nếu trọng tài đó không hoạt động trên đấu trường quốc tế thì bộ môn đó của Hàn Quốc cũng sẽ gặp khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài.

Do vậy, ngoài việc bồi dưỡng trọng tài quốc tế, Chính phủ cần nỗ lực ngoại giao thể thao tích cực, bồi dưỡng năng lực thể thao của Hàn Quốc, từ đó giành được nhiều vị trí ủy viên trọng tài quốc tế.

Chủ tịch Quỹ xúc tiến thể thao Hàn Quốc Cho Hyun-jae cho biết trước tiên, Quỹ sẽ tiến hành bồi dưỡng trọng tài dự bị cho các bộ môn mà Hàn Quốc hiện chưa có trọng tài quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập