Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Miền Bắc có thể sẽ lập ra vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách quan hệ với miền Nam

Write: 2024-02-23 11:55:23Update: 2024-02-23 14:30:15

Miền Bắc có thể sẽ lập ra vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách quan hệ với miền Nam

Photo : YONHAP News

Ủy ban về hợp tác quốc tế thuộc Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (NUAC) Hàn Quốc ngày 23/2 đã tổ chức một diễn đàn khẩn cấp về chủ đề "Phương án đối phó với việc Bắc Triều Tiên xóa sổ các cơ quan liên quan tới Hàn Quốc". 

Tại diễn đàn, ông Ko Young-hwan, Cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, vốn xuất thân là một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, nhận định rằng Bộ Ngoại giao miền Bắc sẽ lập ra vị trí Thứ trưởng thứ nhất để tiếp quản nhiệm vụ của Mặt trận thống nhất. Có thể nước này sẽ bổ nhiệm ông Ri Son-gwon giữ chức vụ này. Ông Ri vốn từng là Chủ tịch Mặt trận thống nhất, cơ quan được cho là đã bị miền Bắc giải thể.

Vào ngày 1/1 năm nay, Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc họp về tái cơ cấu lại các cơ quan liên quan tới miền Nam, trong đó có sự tham gia của Ngoại trưởng Choe Son-hui và ông Ri Son-gwon. Truyền thông miền Bắc khi đó đưa tin về ông Ri mà không kèm chức danh, chỉ đề cập ông này là cán bộ phụ trách các vấn đề liên quan đến miền Nam, qua đó để ngỏ khả năng Mặt trận thống nhất đã bị giải thể.

Cố vấn Ko cho rằng có khả năng các quan chức kỳ cựu về quan hệ với miền Nam trong Mặt trận thống nhất sẽ được điều chuyển sang Cục Thống nhất tổ quốc thuộc Bộ Ngoại giao. Ông Ko nhận định trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao miền Bắc sẽ đảm nhận các chức năng trước đây của Mặt trận thống nhất như giao lưu liên Triều, tiếp xúc, đối thoại, viện trợ nhân đạo.

Cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã gọi mối quan hệ với Hàn Quốc là "quốc gia giao chiến thù địch", sau đó nước này nhanh chóng giải thể, xóa bỏ các tổ chức, cơ quan liên quan tới miền Nam, trong đó có Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc.

Cố vấn Ko Young-hwan cho rằng sự thay đổi đường lối thống nhất đột ngột của Chủ tịch Kim Jong-un xuất phát từ nhận định rằng miền Bắc sẽ ít đạt được lợi ích vật chất từ sự giao lưu, hợp tác với Hàn Quốc, mà ngược lại có thể bị lung lay về mặt chính trị bởi ảnh hưởng từ tâm lý văn hóa, tư tưởng của Hàn Quốc, trong đó có làn sóng văn hóa Hallyu.

Lựa chọn của ban biên tập