Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Người nước ngoài phải cư trú tại Hàn Quốc trên 6 tháng mới được ưu đãi bảo hiểm y tế

Write: 2024-04-02 15:53:00Update: 2024-04-02 15:44:11

Người nước ngoài phải cư trú tại Hàn Quốc trên 6 tháng mới được ưu đãi bảo hiểm y tế

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 3/4, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực. Theo đó, người nước ngoài và công dân Hàn Quốc sống tại nước ngoài phải cư trú trong nước trên 6 tháng sau khi nhập cảnh mới được hưởng ưu đãi bảo hiểm y tế với tư cách là "người phụ thuộc" của người tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc. 

Trong thời gian qua, người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc, bất kể là người Hàn hay người nước ngoài đang làm việc cho doanh nghiệp ở Hàn Quốc, chỉ cần thỏa mãn về tiêu chuẩn thu nhập, tài sản nhất định thì đều có thể đăng ký cho thành viên trong gia đình mình là "người phụ thuộc", được hưởng ưu đãi bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, với người nước ngoài và công dân Hàn sống tại nước ngoài thì khó xác định các điều kiện về thu nhập, tài sản, dẫn tới trường hợp "lách luật" để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định bổ sung thêm điều kiện về thời gian cư trú trong nước.

Cơ quan bảo hiểm y tế Hàn Quốc cho biết nội dung sửa đổi lần này nhằm ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài tham gia bảo hiểm tại Hàn Quốc đăng ký tên người thân là "người phụ thuộc" để đưa tới Hàn Quốc với mục đích phẫu thuật hoặc điều trị, rồi sau đó xuất cảnh.

Mặc dù luật siết chặt điều kiện về "người phụ thuộc", nhưng riêng các trường hợp vợ hoặc chồng, con cái dưới 19 tuổi của người tham gia bảo hiểm, du học sinh (visa D-2), học sinh bậc trung học phổ thông trở xuống (D-4-3), lao động phổ thông (visa E-9), sở hữu visa định cư (visa F-5), nhập cư kết hôn (visa F-6) thì vẫn được xét là "người phụ thuộc" ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. 

Những ngoại lệ trên nhằm tránh trường hợp gia đình của công chức ngoại giao hoặc chuyên viên doanh nghiệp nước ngoài tại Hàn Quốc bị thiệt hại do không được áp dụng bảo hiểm y tế trong nước. 

Cơ quan bảo hiểm y tế ước tính sự điều chỉnh chế độ lần này sẽ giúp cắt giảm được mỗi năm 12,1 tỷ won (8,9 triệu USD) ngân sách chi trả bảo hiểm y tế.

Lựa chọn của ban biên tập