Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk Yeol khiêm nhường đón nhận ý nguyện của người dân trong cuộc bầu cử Quốc hội

Write: 2024-04-11 11:54:36Update: 2024-04-11 15:25:51

Tổng thống Yoon Suk Yeol khiêm nhường đón nhận ý nguyện của người dân trong cuộc bầu cử Quốc hội

Photo : KBS News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Kwan-sup trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/4 đã thay mặt Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra lập trường về kết quả bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa XXII một ngày trước.

Tổng thống Yoon cho biết sẽ khiêm nhường đón nhận ý nguyện của cử tri trong đợt Tổng tuyển cử vừa rồi, nỗ lực hết sức để đổi mới điều hành quốc gia, ổn định nền kinh tế và dân sinh.

Mặt khác, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống cho biết để đổi mới công tác điều hành quốc gia thì trước tiên phải đổi mới từ nhân sự. Trừ Chánh Văn phòng an ninh quốc gia, tất cả các quan chức cấp Cố vấn trở lên trong Văn phòng Tổng thống đã đồng loạt bày tỏ ý định từ chức. Trong đó gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup, Chánh Văn phòng Chính sách Sung Tae-yoon, Cố vấn Quảng bá Lee Do-woon, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Han Oh-seop, Cố vấn Kinh tế Park Chun-sup, Cố vấn Xã hội Jang Sang-yoon, Cố vấn Khoa học kỹ thuật Park Sang-wook.

Quan chức này nói thêm Thủ tướng Han Duck-soo cũng đã chuyển lời tới Tổng thống về ý định xin từ chức. Tổng thống sẽ sớm ra quyết định về việc có chấp nhận đơn từ chức của đội ngũ cố vấn và Thủ tướng Han hay không.

Như vậy, công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ đầy chông gai sau Tổng tuyển cử 2024. 

Mặc dù Chính phủ Tổng thống Yoon đặt quyết tâm tại Tổng tuyển cử lần này là phá vỡ thế trận khi mà số ghế nghị sĩ tại Quốc hội của đảng cầm quyền ít hơn phe đối lập, hòng lấy động lực giải quyết các bài toán điều hành quốc gia, song cuối cùng đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã phải đối mặt với thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử vừa qua.

Khó khăn ngay trước mắt chính là tình trạng số ghế nghị sĩ của đảng cầm quyền ít hơn của phe đối lập. Phần lớn các bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm đều phải cần sự hợp tác của Quốc hội trong quá trình lập luật, nhưng để nhận được sự hợp tác từ phe đối lập đang nắm trong tay quyền lập pháp là không mấy dễ dàng.

Lựa chọn của ban biên tập