Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Nhật Bản tái xác nhận lập trường tiếp tục thảo luận cấp cao với Bắc Triều Tiên

Write: 2024-04-11 15:04:07Update: 2024-04-11 15:15:34

Lãnh đạo Nhật Bản tái xác nhận lập trường tiếp tục thảo luận cấp cao với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong buổi họp báo chung sau khi kết thúc cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 10/4 (giờ địa phương), đã tái khẳng định lập trường về việc Nhật Bản sẽ tiếp xúc cấp cao với Bắc Triều Tiên để giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm song phương.

Lãnh đạo Nhật Bản cho rằng việc Tokyo và Bình Nhưỡng thiết lập mối quan hệ hiệu quả là phù hợp với lợi ích của đôi bên, đóng góp lớn cho nền hòa bình và ổn định trong khu vực. "Nhiều vấn đề nổi cộm" mà Thủ tướng Kishida đề cập đến ở đây được cho là bao gồm cả vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, và vấn đề công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận về vấn đề xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều và hai bên đồng tình rằng cần phải giải quyết mối lo ngại lớn của cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền và nhân đạo, bao gồm cả giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc. 

Tổng thống Biden cũng đồng thời hoan nghênh việc đồng minh Nhật Bản bắt đầu đối thoại với Bắc Triều Tiên. Washington tin tưởng vào Tokyo và Thủ tướng Kishida, đánh giá tích cực việc Nhật Bản tìm phương án đối thoại với miền Bắc.

Ông Kishida hiện đang dồn sức vào việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều, khi ông này đang đứng trước nguy cơ phải từ chức vì vấn đề quỹ đen của đảng cầm quyền Dân chủ tự do, với tỷ lệ ủng hộ của cử tri chỉ đạt ở mức thấp từ 10-20%.

Đối với Nhật Bản, việc giải quyết vấn đề công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc, kìm hãm các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên sẽ được đánh giá là một thành quả lớn về mặt chính trị, tạo bước ngoặc thay đổi cục diện hiện nay. 

Thời gian qua, Thủ tướng Kishida đã nhiều lần đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, để giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc. Hai bên được cho là đã tiếp xúc ngầm, thảo luận vấn đề này kể từ năm ngoái. Tuy nhiên vào tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phản ứng dữ dội, tuyên bố không xúc tiến hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản, sau khi Tokyo tiếp tục đề cập đến vấn đề công dân bị bắt cóc. 

Ngoài ra, trong buổi họp báo chung cùng ngày, lãnh đạo Mỹ-Nhật cho biết hai bên đã tái khẳng định lập trường về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đồng thời lên án mạnh mẽ chương trình phát triển và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), bao gồm cả các vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo hối thúc Bình Nhưỡng chấp thuận đề xuất đối thoại, quay trở lại con đường ngoại giao mà không đặt điều kiện tiên quyết nào. Hai bên cũng kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi đầy đủ nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an.

Lựa chọn của ban biên tập