Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai di tích Jongmyo và cung Changgyeong được nối liền sau 90 năm

Write: 2022-07-21 10:04:33

Thumbnail : YONHAP News

Di tích lịch sử Jongmyo (Tông Miếu), biểu tượng cho truyền thống các đời vua triều Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), và cung Changgyeong (Xương Khánh), nơi ở của hoàng hậu, cuối cùng đã được nối liền trở lại sau 90 năm bị chia cắt từ thời thực dân Nhật Bản đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc. 

Trong quá khứ, giữa hai di tích này là một khu rừng, được nối liền và có thể qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, thực dân Nhật đã xây một con đường ở giữa, chia cắt hai nơi. Nhưng giờ đây, người dân lại có thể đi bộ và tham quan cả hai di tích.

Tuyến đường bộ trước đây đã được hạ ngầm, khu rừng trước đây đã được khôi phục trở lại, với tổng diện tích xanh là hơn 8.000m², nhờ đó mà dãy núi Bukhan cũng được nối liền trở lại.

Dự án này đã được khởi công vào năm 2011, nhưng phải mất 12 năm mới hoàn thành do mất nhiều thời gian khảo cứu tài liệu lịch sử. Ông Kim Jae-myung, chuyên gia về bảo tồn thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia, cho biết việc nối lại một không gian từng bị chia cắt với địa hình ban đầu là điều mang ý nghĩa lớn nhất trong dự án này.

Con đường tường đá nối giữa cung điện Changgyeong và Jongmyo cũng được khôi phục. Cục Di sản văn hóa quốc gia đã tham khảo các mẫu vật và một phần còn lại của bức tường để khôi phục tối đa nguyên trạng ban đầu, trong đó sử dụng 30% vật liệu là những viên đá của bức tường đá Jongmyo.

Ngoài ra, cổng Buksin (Bắc Thần), nơi được các vị vua sử dụng như một lối phụ vào Jongmyo, cũng được khôi phục nguyên trạng dựa trên các tài liệu lịch sử về hình dạng, kích thước của cổng.

Con đường tường đá từ cung điện Changgyeong tới Jongmyo sẽ được mở cửa cho người dân tham quan từ ngày 22/7. Tuy nhiên, cung điện Changgyeong được tham quan tự do, nhưng muốn thăm Jongmyo thì người dân vẫn phải đặt lịch trước và tham quan trong thời gian quy định, nên việc qua lại hai di tích này hiện tại vẫn còn không thuận lợi. Chính quyền thành phố Seoul đang thảo luận với Cục Di sản văn hóa quốc gia về phương án để khách tham quan có thể qua lại giữa hai di tích này bằng con đường tường đá.

Lựa chọn của ban biên tập