Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 8 giảm sâu kỷ lục trong vòng 15 năm

Write: 2023-10-25 14:32:27

Thumbnail : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/10 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 8/2023". Trong tháng 8, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc là 18.984 trẻ, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là số trẻ chào đời thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 8 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1981. Đặc biệt, mức giảm 12,8% là mức giảm sâu thứ hai sau mức giảm 14,2% tháng 8/2008.

Tỷ suất sinh thô (số trẻ chào đời trên 1.000 dân) là 4,4 trẻ, giảm 0,6 trẻ so với một năm trước.

Số người tử vong trong năm ngoái là 30.540 người, tăng 1,7% so với cùng kỳ 2022. Đây cũng là con số tử vong cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 8. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 11.556 người trong tháng 8, liên tiếp giảm trong vòng 46 tháng kể từ tháng 11/2019.

Xét theo tỉnh, thành, dân số giảm tự nhiên ở tất cả các tỉnh, thành trừ thành phố Sejong. 

Số cặp kết hôn trong tháng 8 là 14.610 cặp, giảm 7% so với tháng 8/2022. Số cặp ly hôn là 8.057 cặp, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Thống kê quốc gia giải thích các cặp đôi trì hoãn lễ cưới do dịch COVID-19 phần nào đã kết hôn hết, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi tiếp xu hướng trong thời gian tới. Số cặp kết hôn phải hồi phục thì số trẻ chào đời mới có thể tăng trở lại.

Cục Thống kê cho rằng tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) có thể tăng nhẹ trong quý III. 

Trong quý I năm nay, tổng tỷ suất sinh từng đạt 0,81 trẻ, tới quý II là 0,7 trẻ. Xét tới khuynh hướng thường thấy là số trẻ chào đời thường giảm về cuối năm, một số ý kiến lo ngại tổng tỷ suất sinh cả năm nay sẽ rơi xuống ngưỡng 0,6 trẻ. Về điều này, Cục Thống kê quốc gia cho biết dù còn phải tiếp tục theo dõi xu hướng nửa cuối năm, nhưng cơ quan này vẫn duy trì dự báo tổng tỷ suất sinh cả năm 2023 là 0,7 trẻ.

Lựa chọn của ban biên tập