Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bán khống bị nghiêm cấm tại các sàn chứng khoán Hàn Quốc cho đến tháng 6/2024

Write: 2023-11-06 12:08:43

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 5/11 đã mở cuộc họp tạm thời và ra quyết định cấm toàn bộ các hoạt động bán khống cổ phiếu trên các sàn chứng khoán trong nước từ ngày 6/11 cho đến cuối tháng 6 năm sau.

Gần đây, Ủy ban giám sát tài chính cho thấy nhiều trường hợp những ngân hàng đầu tư nước ngoài bán khống bất hợp pháp, bằng hình thức mượn cổ phiếu và bán trước, sau đó mua lại sau khi giá giảm và trả lại cổ phiếu. Khác với hình thức bán khống truyền thống, những ngân hàng này đã lấy tiền lãi chênh lệch sau khi bán khống trước rồi mượn cổ phiếu để bù lại. 

Các hành vi bán khống này khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, làm dấy lên ý kiến từ các nhà đầu tư cá nhân là phải nghiêm cấm hành vi này. 

Lý do Ủy ban giám sát tài chính quyết định cấm toàn diện việc bán khống là để khôi phục lại niềm tin vào thị trường. Theo giải thích của Chủ tịch Ủy ban FSC Kim Joo-hyun, sự biến động ngày càng lớn của thị trường chứng khoán và các hành vi bán khống trái phép thường xuyên gây hại đến tính ổn định của thị trường và việc hình thành giá cổ phiếu một cách công bằng. Đặc biệt, ông Kim cũng nhấn mạnh sẽ cải thiện chế độ bán khống để ngăn ngừa các thiệt hại mà nhà đầu tư phải gánh chịu từ các phiên giao dịch thiếu công bằng.

Có ý kiến cho rằng Chính phủ sẽ tái kiểm duyệt từ căn bản về thời gian trả cổ phiếu cho vay và tỷ lệ đảm bảo giữa cá nhân và cơ quan. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng quyết định lần này sẽ làm yếu đi ưu điểm của chế độ bán khống là ngăn chặn "hiện tượng bong bóng" giá cổ phiếu và đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường.

Ngày 6/11, Ủy ban giám sát tài chính đã ra mắt Nhóm điều tra đặc biệt nhằm điều tra toàn diện tình trạng bán khống của 10 ngân hàng đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, cơ quan này xem xét xây dựng hệ thống ngăn chặn theo thời gian thực nhằm ngăn chặn bán khống bất hợp pháp.

Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc KOSPI và KOSDAQ đã tăng lần lượt tăng 5,66% và 7,34% so với phiên giao dịch ngày hôm trước, thể hiện được sự mong đợi của thị trường tài chính trong nước về quyết định trên.

Lựa chọn của ban biên tập