Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

Chuyên mục đặc biệt chào mừng năm mới 2013 - Địa chỉ của tôi, Seoul - Hàn Quốc

2013-01-01



Số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 10 triệu người, tính cho tới năm 2012. Chỉ riêng người nước ngoài định cư ở Hàn Quốc, không nhằm mục đích du lịch, cũng đã vượt quá 1 triệu người và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Seoul có điều gì hấp dẫn họ đến như vậy?

[Trung tâm toàn cầu Seoul - nơi giải đáp những khúc mắc trong cuộc sống]


Trung tâm toàn cầu Seoul, ở đường Sejong, quận Jung, Seoul được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những người nước ngoài đổ xô đến Hàn Quốc cư trú. Trưởng phòng Giao lưu văn hóa Kim Sang-yong giải thích:“Trung tâm toàn cầu Seoul là nơi cung cấp mọi dịch vụ cần thiết cho những người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc cũng như tư vấn cho họ giải quyết những bất tiện trong cuộc sống. Trung tâm có dịch vụ tư vấn bằng 9 thứ tiếng. Những điều cần thiết nhất đối với người nước ngoài sang Hàn Quốc là vấn đề visa, thẻ ngân hàng, điện thoại di động hay bằng lái xe. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là nơi để họ chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống thường ngày.”
Trên thực tế, Trung tâm toàn cầu Seoul luôn có sự tham gia của các nhân viên từ công ty viễn thông Hàn Quốc, Cục quản lý xuất nhập cảnh, trường thi lấy bằng lái xe để giải quyết những bất tiện cho người nước ngoài. Trung tâm mở cửa tất cả các ngày trong tuần nên người nước ngoài có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ. Hiện tại, Trung tâm toàn cầu đang được xây dựng dưới dạng tòa nhà có 15 tầng nổi và 4 tầng hầm, trong đó có đầy đủ các cơ sở chuyên môn dành cho người ngoại quốc như văn phòng chi nhánh thuộc Cục quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM).

[Trung tâm làng toàn cầu Ichon với các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí cho người ngoại quốc]


Ở Hàn Quốc, có nhiều nơi dạy tiếng Hàn miễn phí dành cho người ngoại quốc. Một trong số những nơi ấy là Trung tâm làng toàn cầu Ichon ở phường Ichon, quận Yongsan, Seoul: “Phường Ichon có nhiều người nước ngoài sinh sống nên chúng tôi thành lập Trung tâm làng toàn cầu Ichon để hỗ trợ họ. Trung tâm có lớp dạy tiếng Hàn, lớp dạy về văn hóa Hàn Quốc, các vấn đề trong đời sống sinh hoạt và cả các hoạt động hội thảo hàn lâm... Các học viên đến từ nhiều nước khác nhau như Đài Loan, Trung Quốc, Philippines. Những người di trú kết hôn phải thi lấy chứng chỉ năng lực tiếng Hàn để đi xin việc. Người nước ngoài muốn đi học tại Hàn Quốc cũng muốn có chứng ch tiếng Hàn. Chính vì sự cần thiết đó mà chúng tôi đang tiến hành nhiều chương trình đào tạo khác nhau.” Trung tâm làng toàn cầu Ichon có lớp dạy tiếng Hàn cơ bản và đem lại sự giúp đỡ cần thiết tùy theo tính chất việc làm của mỗi người ở Hàn Quốc.



[Trung tâm người lao động nước ngoài quận Sungdong]


Trung tâm người lao động nước ngoài quận Sungdong là nơi giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại nơi làm việc cho những người lao động nước ngoài. Giám đốc Goh Gi-bok giải thích: “Trung tâm người lao động nước ngoài quận Sungdong là nơi hỗ trợ cho người lao động di trú, nhằm truyền bá văn hóa Hàn Quốc và bảo vệ lợi ích cho người lao động nước ngoài cùng gia đình của họ. Khi người lao động nước ngoài gặp phải vấn đề nào đó, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý cho họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có lớp dạy tiếng Hàn, vi tính và các hoạt động văn hóa đa dạng để họ thích nghi tốt với cuộc sống nơi đây. Trung tâm có 15 lớp học tiếng Hàn, 5 lớp học vi tính. Trong 1 năm, có tổng cộng trên 20 nghìn người lao động di trú đang sử dụng dịch vụ của Trung tâm. Trong đó, nhiều nhất là những người đến để nhận các chương trình đào tạo cần thiết. Bên cạnh đó là những người đến để nhận tư vấn hoặc chữa trị miễn phí.”
Đặc biệt, Trung tâm còn trực tiếp đứng ra giải quyết những vấn đề mà người lao động nước ngoài gặp phải trong quá trình làm việc như nợ lương, tai nạn lao động, visa hay cư trú. Do đó, nơi đây giống như một chỗ dựa tinh thần cho những người lao động nước ngoài.

[Các trường học dành riêng cho con cái của người nước ngoài tại Hàn Quốc]


Có nhiều người sau khi sang Hàn Quốc làm việc, học tiếng và kết bạn với người bản địa, ổn định cuộc sống ở một mức độ nào đó thì kết hôn và định cư hẳn nơi đây hoặc mời gia đình ở quê hương sang sinh sống. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người lao động đi cùng gia đình ngay từ đầu. Trước thực trạng này, có người đã xây dựng ngôi trường dành riêng cho họ. Cô Lee Kang-ae cán bộ Trường Mông Cổ tại Hàn Quốc cho biết: “Trường của chúng tôi được thành lập vào năm 1999. Hiện tại, có rất nhiều người lao động nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau sinh sống ở Hàn Quốc. Trong đó, tôi được biết có khoảng 35 nghìn người Mông Cổ. Không giống với những người nước khác, người lao động Mông Cổ thường có tập quán đi cùng gia đình. Do đó, mặc dù những người này sang Hàn Quốc để làm việc nhưng họ mang theo cả con cái và số lượng trẻ em Mông Cổ ở đây ngày càng tăng. Các em theo bố mẹ sang Hàn Quốc nhưng không thể theo học trường bản địa. Các trường phổ thông Hàn Quốc không nhận học sinh nước ngoài. Do vậy, một vị mục sư người Hàn Quốc thấy đáng tiếc cho các em nên đã xây dựng trường vào năm 1999. Đó là thời điểm bắt đầu có các trường hợp người lao động nước ngoài đưa con theo.”



[Nơi tụ họp của những công dân thế giới]


Lễ hội con đường Philippines mở cửa vào Chủ nhật hàng tuần tại phường Hyehwa, quận Jongro, Seoul. Người Philippines thường đến đây để mua bán vật dụng hàng ngày và thức ăn quê nhà, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nơi xứ lạ với nỗi nhớ quê hương. Càng có nhiều người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc thì càng có nhiều nơi được đặt tên giống như con đường Philippines. Giáo sư Seol Dong-hun giải thí“Seoul mang đặc trưng của một thành phố toàn cầu, như quận Jongro có nhiều trụ sở của các cơ quan ngoại giao, tập hợp những người lao động có tay nghề cao, hay quận Gangnam cũng vậy. Các quận khác như Yeongdeungpo, Guro, Geumcheon và Sungdong cũng có rất nhiều người lao động nước ngoài. Vì vậy thậm chí có những nơi còn được gọi là “thị trấn Trung Quốc” hay “làng Pháp” ở phường Bangbae, quận Seocho, “làng Nhật Bản” ở Itaewon. Đến Itaewon, chúng ta còn thấy rất rõ văn hóa quốc tế, nơi đây tập hợp nhiều lính Mỹ và những người ngoại quốc khác. Có thể nói Seoul là thành phố được toàn cầu hóa.” Ngoài ra, Làng Seorae nằm ở phường Banpo, quận Seocho, Seoul có tới 70% người Pháp trên đất nước Hàn Quốc sinh sống và đó chính là lý do người ta gọi Làng Seorae là một nước Pháp nhỏ bé trong lòng Hàn Quốc. Trước đây, từng có cả các tổ chức được thành lập vì những người Pháp muốn định cư ở nơi đây.

[Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Yangcheon]


Số phụ nữ kết hôn di trú ở Hàn Quốc nhiều thứ 2 sau số người lao động nước ngoài. Một trong những khó khăn mà những phụ nữ này gặp phải trong cuộc sống là việc nấu nướng. Tuy nhiên, có nhiều chương trình dạy nấu ăn đa dạng dành cho phụ nữ kết hôn di trú. Vì vậy, tôi đã tìm đến một lớp học về dinh dưỡng tại Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa tại quận Yangcheon. Lớp học đầy ắp mùi thơm của món canh tương tuenjang. “Tôi đến từ Việt Nam. Nhờ có lớp học này mà tôi có thêm nhiều kiến thức về việc ăn uống đúng cách và vận dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi biết chọn lọc những thức ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho chồng con và đây chính là niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi.”
Đó dường như là điều mà mọi người trên khắp thế giới đều mong ước. Nếu được ăn uống đầy đủ, sống tốt và có thêm cả hạnh phúc gia đình, thì mọi người chắc hẳn sẽ chịu đựng được mọi hoàn cảnh khắc nghiệt và đương đầu với mọi khó khăn.



[Các trung tâm hỗ trợ lập nghiệp dành cho người nước ngoài]


Trung tâm hỗ trợ kinh doanh toàn cầu là mô hình được thành lập nhằm giúp đỡ những người ngoại quốc lập nghiệp. Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kinh doanh Yeoido, bà Kim Hye-gyeong giải thích: “Trung tâm hỗ trợ kinh doanh Yeoido là cơ quan chuyên hỗ trợ công việc kinh doanh ở khu vực phường Yeoido, do Chính quyền thành phố Seoul thành lập vào tháng 1 năm 2012. Văn phòng này cung cấp các loại dịch vụ như tư vấn lập nghiệp, tư vấn kinh doanh cho người nước ngoài. Khi người nước ngoài đến Seoul, muốn kinh doanh thì sẽ được tư vấn hoặc giải đáp những khúc mắc về vấn đề luật pháp trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi mời các chuyên gia và mở các hội thảo kinh doanh một tháng một lần đồng thời tổ chức cả lớp học tiếng Hàn về kinh doanh.”
Chỉ tính riêng ở Seoul đã có 2 Trung tâm hỗ trợ kinh doanh lập nghiệp cho người ngoại quốc như ở Yeoido và quận Gangnam.

[Du học sinh và cuộc sống thú vị nơi trường học]


Có lẽ giờ đây, chúng ta không thể tìm thấy trường đại học Hàn Quốc nào không có sinh viên nước ngoài. Một người Mỹ mà tôi gặp cũng đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ, hoàn thành khóa học tiến sỹ ở Hàn Quốc và đang làm giáo sư Khoa quốc tế tại Trường đại học Danguk. Ông cho biết: “Nhiều sinh viên nước ngoài không giỏi tiếng Hàn nên Khoa quốc tế chúng tôi tạo cơ hội cho họ. Các em có thể vừa học tiếng Hàn, vừa tham gia vào các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc do Ban hợp tác quốc tế của trường tổ chức. Các em hoàn toàn không bị sức ép và có môi trường học tập vô cùng thuận lợi.”
Khi mới đặt chân sang một đất nước mới lạ, bạn có thể cảm thấy đôi chút lo lắng và hồi hộp. Nhưng cảm giác đầu tiên ở Hàn Quốc sẽ được thay đổi bằng sự mới mẻ và chuyển dần sang ngạc nhiên. Nếu có thể thích ứng được sự mới mẻ đó, các bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ và sống thoải mái ở Hàn Quốc. Đó chính là lý do mà số người nước ngoài định cư ở Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng. Seoul, Hàn Quốc, nơi mà mỗi người có cuộc sống theo cách riêng của mình và ước mơ về một tương lai đầy hy vọng.

Lựa chọn của ban biên tập