Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bình Nhưỡng cho phép Washington thanh sát việc dỡ bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Pyunggye  

2018-10-08

Tin tức

Bình Nhưỡng cho phép Washington thanh sát việc dỡ bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Pyunggye  

Ngoại trưởng Mỹ thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư 

Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư vào cuối tuần vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong vòng 3 tiếng 30 phút. Mặc dù nội dung thảo luận giữa hai bên không được công khai cụ thể, song phía Mỹ đã đưa ra đánh giá khá tích cực về cuộc họp này. Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pompeo và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời đánh giá nội dung nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vào ngày 12/6 đã có bước tiến triển. Trong khi đóông Mike Pompeo cũng cho biết mặc dù còn rất nhiều việc cần phải tiến hành, song hai bên đã có thêm một bước tiến về phía trước. 

 

Bắc Triều Tiên mời đoàn thanh sát của Mỹ 

Cụ thể, đầu tiên, hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã mời đoàn thanh sát của Washington đến kiểm chứng việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân tại xã Pyunggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong. Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Pompeo cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà có sự chứng kiến của Chính phủ Mỹ, cũng như các biện pháp tương ứng mà Mỹ sẽ tiến hành. Điều này cũng thể hiện việc hai bên có khả năng đã thảo luận các biện pháp thực hiện giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng, và biện pháp tương ứng của Washington là ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 

 

Đánh giá về chuyến thăm miền Bắc lần thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ 

Các chuyên gia nhận định, thông qua chuyến thăm miền Bắc của ông Pompeo, có thể Mỹ và Bắc Triều Tiên đã thu hẹp khá nhiều khoảng cách bất đồng ý kiến giữa việc phi hạt nhân hóa của miền Bắc, và các biện pháp tương ứng của Mỹ. Điểm thu hút sự chú ý đặc biệt là việc Bình Nhưỡng mời đoàn thanh sát của Mỹ đến xác nhận việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân ở xã Pyunggye. Miền Bắc đã tự tiến hành tháo dỡ bãi thử nghiệm này vào ngày 24/5, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6, mà không có sự chứng kiến hay thanh tra của cơ quan, tổ chức bên ngoài nào. Do đó, điều này đã làm dấy lên nghi vấn rằng liệu đây có phải “biện pháp phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược” hay không. Vì thế, nếu đoàn thanh sát của Mỹ tới miền Bắc thì sẽ dập tắt được mối hoài nghi trên. Và động thái này có thể trở thành pháo hiệu cho cho việc kiểm chứng toàn bộ hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng Washington và Bình Nhưỡng có lẽ đã gặp khó khăn trong việc thảo luận về vấn đề giảm đi hay d bỏ các biện pháp cấm vận miền Bắc. Bởi trong thời gian qua, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lập trường duy trì các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, cho đến khi nước này hoàn tất giải trừ hạt nhân. 

Ngoài ra, hai bên dự kiến sẽ phải gấp rút thúc đẩy các cuộc họp cấp chuyên viên, để chuẩn bị cho một “thỏa thuận lớn Mỹ-Triều”. Thời điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sớm hay muộn, là phụ thuộc vào việc các biện pháp thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên đáp ứng yêu cầu của Mỹ đến mức nào.

Lựa chọn của ban biên tập