Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xúc tiến hợp tác với 5 nước lưu vực sông Mekong

2019-11-27

Tin tức

Hàn Quốc xúc tiến hợp tác với 5 nước lưu vực sông Mekong

Tầm quan trọng của 5 quốc gia lưu vực sông Mekong 

5 quốc gia lưu vực sông Mekong là đối tác có tiềm năng và cơ hội lớn trong hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Các nước này không chỉ có vị trí địa lý hết sức quan trọng, nối liền Trung Quốc, Ấn Độ với ASEAN, mà còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. 5 nước lưu vực sông Mekong đều có quan hệ ngoại giao với cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, nên có thể đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, và quan hệ liên Triều. 


Do vậy, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong ngày 27/11 tại thành phố Busan là cơ hội để hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hướng tới thịnh vượng chung. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Dòng sông này dài khoảng 4.000km, gấp 8 lần sông Hàn ở Seoul. Lưu vực sông Mekong rộng khoảng 800 nghìn km². Đây là con sông dài nhất khu vực Đông Nam Á và dài thứ 12 trên thế giới. Không quá lời khi nói rằng sinh hoạt và giao thông đường thủy của người dân 5 nước lưu vực sông Mekong đều phụ thuộc vào con sông này. 


Tổng dân số của 5 nước lưu vực sông Mekong lên tới 240 triệu người, với độ tuổi trung bình từ 27 đến 38 tuổi. Vì vậy, có thể nói 5 quốc gia này đều là những nước dân số trẻ với nền kinh tế phát triển sôi động nhất thế giới. Các nước này còn có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, như dầu thô, khí thiên nhiên, gỗ và tài nguyên khoáng sản. Gần đây, các nước này đã xây dựng những đặc khu kinh tế nhằm tích cực thu hút đầu tư và tăng cường thương mại. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2018 của 5 nước lưu vực sông Mekong đạt hơn 6% .


Hàn Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với 5 nước Đông Nam Á

Điểm tương đồng giữa Hàn Quốc và 5 nước này là đều có dấu vết của thực dân và chịu ảnh hưởng của thời kỳ Chiến tranh lạnh. Các chính sách phát triển kinh tế đã giúp Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới. Do đó, 5 nước lưu vực sông Mekong rất mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, hay còn được gọi là “kỳ tích sông Hàn”. Từ những năm 1960, Nhật Bản và Trung Quốc đã tích cực đầu tư vào 5 quốc gia Đông Nam Á. Tuy vậy, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhanh chóng của Seoul vẫn thu hút sự quan tâm hợp tác của các nước này.


Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương

Kể từ khi tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mekong lần thứ nhất năm 2011, hai bên đã tiếp tục mở rộng lĩnh vực hợp tác, trong đó có cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin viễn thông và khai thác tài nguyên nước. Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và 5 nước lưu vực sông Mekong đạt 84,5 tỷ USD năm 2018, tăng hơn gấp đôi so với mức 34,1 tỷ USD năm 2011. Giao lưu nhân lực cũng tăng gấp 3 lần, từ 2,44 triệu người lên 6,9 triệu người vào năm ngoái. Đến năm 2017, Seoul đã viện trợ 3,3 tỷ USD cho 5 quốc gia lưu vực sông Mekong. Các nước này chiếm trên 20% vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Seoul. Hợp tác khối tư nhân giữa hai bên cũng phát triển nhanh chóng. Từ năm 2013, Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Mekong đã được tổ chức hàng năm, giúp tăng cường đầu tư và thương mại giữa hai bên. Hàn Quốc và 5 nước Đông Nam Á đã lập Quỹ hợp tác Hàn-Mekong, và đóng góp 7,42 triệu USD từ năm 2013 đến nay. Seoul đã hỗ trợ 13 dự án phát triển của các nước này, trong đó có dự án quản lý tài nguyên nước và đào tạo nhân lực. Từ đầu năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã lựa chọn hỗ trợ thêm 7 dự án khác của 5 nước Đông Nam Á. Năm 2018, Seoul đã đóng góp vào quỹ hợp tác 1,12 triệu USD, năm nay tăng lên thành 2 triệu USD, và mục tiêu đóng góp năm sau là 3 triệu USD.

Lựa chọn của ban biên tập