Bia tưởng niệm 67 năm trận chiến hồ Changjin, một trong ba trận đánh lớn nhất của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, đã được dựng tại Bảo tàng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Quantico, bang Virginia (Mỹ) vào hôm 4/5 (theo giờ địa phương).
Trận chiến hồ Changjin diễn ra tại tỉnh Nam Hamgyong (Bắc Triều Tiên ngày nay) từ ngày 26/11 đến ngày 11/12/1950. Khi đó, 15.000 quân thuộc Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Mỹ đã chiến đấu với 120.000 quân thuộc bảy sư đoàn của quân đội Trung Quốc, xuyên thủng vòng vây, giải cứu 200.000 người dân tị nạn và quân đội liên quân. Nhờ chiến thắng này, cuộc di tản lịch sử khỏi cảng Heungnam sau đó đã diễn ra thành công. 100.000 người tị nạn đã chạy khỏi miền Bắc để tránh sự truy quét của liên quân Triều-Trung vào năm 1950.
4.500 quân lính Mỹ hy sinh trong trận chiến hồ Changjin. Bia tưởng niệm trận chiến này có tám cạnh, tượng trưng cho sự hy sinh của những người lính Mỹ tham chiến, phía trên có hình ngôi sao, biểu tượng cho "hy vọng".
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ đánh dấu việc dựng tấm bia tưởng niệm, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford khẳng định Mỹ vẫn đang đồng hành với Hàn Quốc trong năm 2017, tương tự như vào năm 1950. Trong thời gian tới, Washington sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.
Nhân sự kiện này, Hội lính Mỹ tại Hàn Quốc gồm 3,5 triệu thành viên là quân nhân và cựu quân nhân Mỹ đã hoặc đang đóng tại Hàn Quốc cũng được thành lập, dự kiến sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.