Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ họp tại Hawaii

Write: 2019-10-23 13:30:50Update: 2019-10-23 18:18:34

Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ họp tại Hawaii

Photo : YONHAP News

Ngày 22/10 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc và Mỹ lần đầu gặp mặt tại thành phố Honolulu (Hawaii), tiến tới ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI. 

Trưởng đoàn đàm phán phía Hàn Quốc là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Jeong Eun-bo. Đoàn đàm phán Mỹ do Cố vấn cấp cao thuộc Cục các vấn đề quân sự-chính trị, Bộ Ngoại giao James DeHart dẫn đầu.

Trưởng đoàn đàm phán hai nước chào hỏi và dùng tiệc tối ngày 22, sau đó sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai Hiệp định SMA từ sáng ngày 23/10 (giờ địa phương).

Do cả Hàn Quốc và Mỹ đều thành lập đoàn đàm phán mới, nên phải từ vòng đàm phán lần này, hai bên mới chính thức bắt đầu "đấu trí" về quy mô chia sẻ chi phí quân sự.

Ở vòng đàm phán thứ nhất tại Seoul tháng trước, Trưởng đoàn Hàn Quốc, khi đó là ông Jang Won-sam, và người đồng cấp Mỹ James DeHart, mới chỉ trao đổi lập trường cơ bản của mỗi bên. 

Được biết, Mỹ chủ trương nâng khoản đóng góp của Hàn Quốc, và đã đề xuất số tiền mà Washington mong muốn Seoul gánh vác. Con số chính xác chưa được hai bên tiết lộ, nhưng được phỏng đoán là khoảng 5 tỷ USD/năm, bao gồm chi phí nhân công cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và chi phí triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc. 
Nếu Hàn Quốc phải chi trả tất cả các khoản tiền này, hai bên sẽ phải sửa đổi cả Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA).

Về phần mình, Seoul khẳng định đang đóng góp đầy đủ cho lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc. Việc nâng khoản chia sẻ chi phí quân sự phải ở mức độ "hợp lý và công bằng".

Khi công bố về lịch trình vòng đàm phán thứ hai, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh các nước đồng minh và đối tác của Washington có trách nhiệm gánh vác công bằng chi phí duy trì quân đồn trú Mỹ, không để người dân Mỹ phải nộp thuế để chi trả những chi phí này.

Trong năm nay, khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc là 1.038,9 tỷ won (884,2 triệu USD). Hiệp định SMA lần thứ X sẽ hết hiệu lực trong năm nay. Do đó, hai nước phải nhanh chóng kết thúc đàm phán để có thể áp dụng Hiệp định lần thứ XI từ năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập