Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ Kế hoạch và tài chính báo cáo Tổng thống Moon Jae-in công tác năm 2021

Write: 2021-01-19 14:22:25Update: 2021-01-19 21:53:58

Bộ Kế hoạch và tài chính báo cáo Tổng thống Moon Jae-in công tác năm 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 19/1 đã trình báo cáo công tác năm 2021 lên Tổng thống Moon Jae-in, với nội dung tiếp tục hỗ trợ giới tiểu thương bị thiệt hại do COVID-19, đạt thành quả cụ thể cho Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal). 

Bộ Kế hoạch và tài chính đề ra mục tiêu công tác năm 2021 là "Khắc phục khủng hoảng nhanh và vững chắc, đưa kinh tế tăng trưởng trở lại, tăng trưởng đổi mới cho tất cả và quốc gia bao trùm", cùng với đó là "Chiến lược 4+1".

Chiến lược 4+1 bao gồm khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19 và quản lý rủi ro, đưa kinh tế tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, lan rộng thành quả tăng trưởng đổi mới, quốc gia bao trùm cho tất cả người dân có cuộc sống tốt đẹp, cộng thêm một mục nữa là đổi mới ở lĩnh vực công.

Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ xúc tiến nhanh việc nhập và triển khai tiêm phòng vắc-xin, cùng công tác phòng dịch; đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm phát triển sớm vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19.

Bộ sẽ nỗ lực huy động ngân sách đầy đủ để tiêm phòng vắc-xin miễn phí cho toàn dân bằng nguồn ngân sách dự phòng còn dư. Bộ cũng sẽ xem xét phương án trích một phần từ ngân sách bảo hiểm y tế.

Bộ Kế hoạch và tài chính cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để chi trả 90% gói hỗ trợ khẩn cấp cho tiểu thương trước Tết Nguyên đán, quản lý chặt chẽ các yếu tố rủi ro như thị trường bất động sản, nợ hộ gia đình, hiện tượng giảm dân số.
 
Để đưa nền kinh tế hồi phục nhanh và mạnh mẽ, Bộ sẽ tiến hành các chính sách tài chính mở rộng, phối hợp với các ban ngành hữu quan để duy trì đường lối chính sách tiền tệ nới lỏng, mở rộng nguồn cung vốn chính sách.

Ngoài ra, Bộ có kế hoạch mở rộng đầu tư thông qua dự án đầu tư 110 tỷ won (99,8 tỷ USD) ở cả khối Nhà nước và tư nhân, thúc đẩy tiêu dùng tăng trở lại thông qua các biện pháp ưu đãi thuế như hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô. Cơ quan này cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, như lập quỹ cơ sở hạ tầng, để vượt mục tiêu trúng thầu nước ngoài 30 tỷ USD hai năm liên tiếp, đẩy cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua việc mở rộng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ đầu tư 20.00 tỷ won (18,1 tỷ USD) cho Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc trong năm nay, nhằm đạt được tăng trưởng đổi mới, tập trung thực hiện để đạt được thành quả cụ thể ở 10 bài toán tiêu biểu như đập dữ liệu, phương tiện di chuyển tương lai thân thiện môi trường.

Bộ cũng tập trung bồi dưỡng ba ngành công nghiệp triển vọng tương lai là xe ô tô tương lai, y sinh học, chíp bán dẫn hệ thống và các ngành công nghiệp dữ liệu, mạng và trí tuệ nhân tạo thành động lực tăng trưởng đổi mới, xúc tiến ổn định nguồn cung các mặt hàng trọng tâm ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị.

Để chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện môi trường, carbon thấp, Bộ sẽ lên các kịch bản trung và dài hạn nhằm giảm khí nhà kính, thiết lập căn cứ pháp lý để lập Quỹ đối phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ đề ra tầm nhìn, chiến lược trung và dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp dịch vụ.

Để xây dựng một quốc gia bao trùm, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ tích cực tạo việc làm ở khối Nhà nước, như mở rộng tuyển dụng mới ở các cơ quan Nhà nước, duy trì ổn định quy mô việc làm ở khối tư nhân.

Nhằm đổi mới lĩnh vực công, Bộ sẽ thiết lập các căn cứ pháp lý về quy tắc tài chính, sửa đổi chế độ đánh giá kinh doanh của các cơ quan Nhà nước sao cho phù hợp với đặc thù của từng cơ quan.

Lựa chọn của ban biên tập