Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

“Bắc Triều Tiên sở hữu vật liệu hạt nhân đủ chế tạo hơn 100 vũ khí”

Write: 2022-06-30 10:16:18Update: 2022-06-30 14:28:51

“Bắc Triều Tiên sở hữu vật liệu hạt nhân đủ chế tạo hơn 100 vũ khí”

Photo : YONHAP News

Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR), một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank), ngày 28/6 (giờ địa phương) ước tính Bắc Triều Tiên đang sở hữu vật liệu hạt nhân đủ để chế tạo ra hơn 100 vũ khí hạt nhân và công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân bằng plutonium và uranium làm giàu ở cấp độ vũ khí.

Theo CFR, miền Bắc sở hữu vật liệu hạt nhân đủ chế tạo 60 quả bom hạt nhân trong năm 2017. Nước này tiếp tục đảm bảo số vật liệu hạt nhân đủ chế tạo thêm 12 vũ khí hạt nhân mỗi năm trong vòng 5 năm sau đó, tức đủ sản xuất hơn 100 quả bom hạt nhân cho đến nay. Bình Nhưỡng vẫn đang duy trì nâng cao uy lực hạt nhân kể từ sau vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.

Vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 có sức nổ vào khoảng 2 kt (kiloton, 1 kt bằng 1.000 tấn thuốc nổ TNT). Vụ thử năm 2009 là 8 tk, năm 2013 và 2016 là 17 kt. Vụ thử tháng 9 năm 2016, sức nổ đã được tăng cường đáng kể lên 35 kt. Vụ thử hạt nhân cuối cùng hồi 3/9/2017, sức nổ được ước tính đạt trên 200 kt. Trong khi đó, quả bom hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945 ước tính có sức công phá 16 kt.

CFR cũng dẫn phân tích của chuyên gia cho biết việc Bình Nhưỡng hoàn thành năng lực hạt nhân trên thực tế chỉ là vấn đề thời gian, Washington cần phải học cách thừa nhận rằng miền Bắc có thể dùng vũ khí hạt nhân nhắm vào lãnh thổ nước Mỹ.

Tiếp đó, Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ phân tích công nghệ tên lửa để gắn vũ khí hạt nhân cũng đang được phát triển. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được Bình Nhưỡng phóng thử năm 2017 đạt độ cao tối đa 4.475 km, vượt xa độ cao của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) (408 km). Các chuyên gia tin rằng tầm bắn của Hwasong-15 sẽ đạt 13.000 km. Tức nếu hạ thấp góc phóng, tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.

Mặt khác, CFR cho rằng Bắc Triều Tiên đang sở hữu một số lượng lớn vũ khí hóa học như khí mù tạt gây phồng rộp da, khí clo gây hạt thở, Phosgene làm tổn thương mô phổi, khí sarin gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và chất độc thần kinh VX. Trong đó, chất độc thần kinh VX từng được sử dụng trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam năm 2017, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. 

Bắc Triều Tiên cũng được ước tính sở hữu một lượng lớn mầm bệnh có thể sử dụng làm vũ khí sinh học và hóa học, chẳng hạn như bệnh than, bệnh đậu mùa và bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, CFR cho rằng vẫn chưa rõ liệu miền Bắc có khả năng sử dụng mầm bệnh này làm vũ khí hay không.

Về vũ khí truyền thống, số lượng binh lực tại Bắc Triều Tiên hiện nay là 1,3 triệu binh lính, tương đương 5% dân số, đứng thứ 4 trên thế giới. Quân dự bị là 600.000 binh lính.

Ngân sách quốc phòng của Bắc Triều Tiên ước tính rơi vào khoảng 4 tỷ USD/năm, tương đương 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Theo phân tích của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh, tính đến năm 2021, miền Bắc đang sở hữu 550 máy bay chiến đấu, 290 máy bay trực thăng, 400 tàu chiến, 280 xe lội nước, 70 tàu ngầm, 4.000 xe tăng, 2.500 xe bọc thép và 5.500 pháo phản lực bắn loạt.

Lựa chọn của ban biên tập