Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc mở rộng tuyển dụng nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn

Write: 2023-12-29 13:12:12Update: 2023-12-29 16:41:22

Hàn Quốc mở rộng tuyển dụng nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách nhân lực nước ngoài, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Bang Ki-sun, ấn định về các ngành nghề được phép tuyển dụng nhân lực nước ngoài và các nước xuất khẩu lao động.

Hàn Quốc triển khai chế độ cấp phép tuyển dụng từ năm 2004, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động người bản xứ, có thể tuyển dụng lao động nước ngoài một cách hợp pháp. Lao động được tuyển sẽ nhập cảnh theo diện visa lao động phổ thông (E-9) và làm việc trong một khoảng thời gian nhất định.

Lần này, Chính phủ quyết định cấp phép tuyển dụng với cả các nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn, vốn thiếu nhân lực và có nhiều nhu cầu tuyển dụng nhân lực người nước ngoài trong xu thế khách du lịch quốc tế hồi phục sau đại dịch COVID-19 chấm dứt.

Trước tiên, trong năm 2024, các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở thủ đô Seoul, thành phố Busan, tỉnh Gangwon và đảo Jeju sẽ được áp dụng thí điểm tuyển dụng nhân lực nước ngoài làm nhân viên dọn dẹp, phụ bếp. Sau đó, Chính phủ sẽ lấy ý kiến của các bên liên quan, tiến hành đánh giá chung dự án thí điểm để quyết định có mở rộng áp dụng hay không.

Chính phủ cũng đã ấn định danh sách các quốc gia xuất khẩu lao động, giữ nguyên 16 nước tương tự như từ năm 2015, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Philippines, Myanamar.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29/12 công bố sẽ thí điểm visa "Workation" từ ngày 1/1 năm sau. "Workation" là từ ghép từ hai từ trong tiếng Anh "Work" (làm việc) và "Vacation" (kỳ nghỉ), là một hình thức làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng tại một khu du lịch nào đó. Các quốc gia du lịch ở châu Âu, Trung Nam Mỹ hay Đông Nam Á đang áp dụng loại visa này. 
 
Điều kiện áp dụng là người có kinh nghiệm làm việc ở một lĩnh vực thuộc một công ty nước ngoài trên một năm, giấy tờ xác nhận thu nhập cao gấp đôi thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc. Visa có hiệu lực một năm kể từ ngày xuất cảnh nước sở tại và có thể gia hạn thêm một năm, tức thời gian cư trú tối đa tại Hàn Quốc là hai năm.

Lựa chọn của ban biên tập