Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ gây sức ép lên Hàn Quốc trước thềm diễn ra vòng đàm phán đầu tiên về chia sẻ chi phí quân sự chung

Write: 2024-04-05 14:32:16Update: 2024-04-05 15:05:32

Bộ Ngoại giao Mỹ gây sức ép lên Hàn Quốc trước thềm diễn ra vòng đàm phán đầu tiên về chia sẻ chi phí quân sự chung

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/4 (giờ địa phương) đã trả lời phỏng vấn qua văn bản với truyền thông Hàn Quốc về nguyên tắc đàm phán vấn đề chia sẻ khoản gánh vác chi phí quân sự cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. 

Trong đó, Washington khẳng định đàm phán ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ 12 này sẽ chứng minh sức mạnh bền vững của đồng minh Hàn-Mỹ. Từ trước đến nay, Hàn Quốc đã gánh vác chi phí về lao động, hậu cần và xây dựng, hỗ trợ cho quân đồn trú Mỹ. Hơn 90% khoản đóng góp của Seoul được sử dụng cho nền kinh tế nội địa của Hàn Quốc, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào đồng minh Hàn-Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ không dùng cụm từ "đầu tư mạnh mẽ" khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn qua văn bản về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự chung vào tháng trước. Điều này cho thấy Chính phủ Mỹ đang bắt đầu gây áp lực về việc tăng khoản gánh vác chi phí quân sự chung của phía Hàn Quốc, trước thềm hai nước sắp sửa tổ chức đàm phán để ký kết SMA.

Có thể thấy, Seoul và Washington đã bắt đầu cuộc đấu cân não khi mà đàm phán song phương về chia sẻ chi phí quân sự chung đang đứng trước tình hình chính trị bất ổn tại Mỹ, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, với khả năng Washington sẽ lại yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản gánh vác như trước đây nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh kể từ năm 1991, SMA đã phản ánh cam kết chung của hai nước Hàn-Mỹ về môi trường ổn định và tư thế phòng vệ liên quân vững mạnh cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận một cách hiệu quả để củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và tăng cường tư thế phòng vệ của liên quân.

Tuy nhiên, về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc được cho là vẫn giữ nguyên tắc đàm phám về mức chia sẻ hợp lý, cân nhắc đến sự đồng cảm của người dân và vấn đề ngân sách.

Đầu tháng 2 vừa qua, hai nước Hàn-Mỹ đã hoàn tất bổ nhiệm đại diện đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Đại diện phía Hàn Quốc là cựu Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Sydney (Australia) Lee Tae-woo. Đại diện phía Mỹ là Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách hiệp định an ninh và chính sách đối ngoại Linda Specht. Hai bên dự kiến sắp sửa tổ chức vòng đàm phán đầu tiên cho SMA lần thứ 12.

Lựa chọn của ban biên tập