Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành giành thắng lợi giòn giã tại Tổng tuyển cử 2024

Write: 2024-04-11 07:25:09Update: 2024-04-11 09:18:32

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành giành thắng lợi giòn giã tại Tổng tuyển cử 2024

Photo : YONHAP News

Tính đến 7 giờ sáng ngày 11/4, khi tỷ lệ kiểm phiếu Tổng tuyển cử đạt 99,7%, đảng Dân chủ đồng hành và đảng vệ tinh Liên minh dân chủ đồng hành giành được tổng cộng 172 ghế nghị sĩ Quốc hội, chiến thắng áp đảo trước đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng vệ tinh Tương lai của người dân chỉ giành được 106 ghế.

Đảng Dân chủ đồng hành đã càn quét phần lớn khu vực thủ đô Seoul và lân cận, chỉ trừ khu vực phía Đông tỉnh Gyeonggi và quận Gangnam Seoul.

Cụ thể, đảng đối lập giành được 37 trên 48 ghế tại thủ đô Seoul, 53 trên 60 ghế tại tỉnh Gyeonggi, 12 trên 14 ghế tại thành phố Incheon. Trong tổng cộng 122 ghế ở Seoul và hai địa phương lân cận, đảng này đã chiếm đến 102 ghế. Đặc biệt, đảng đối lập đã giành thắng lợi giòn giã ở khu vực "vành đai sông Hàn" ở thủ đô Seoul, chiến địa khốc liệt nhất trong Tổng tuyển cử.

Thêm vào đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng thắng đậm trên "sân nhà" là vùng Honam (với 8 ghế tại thành phố Gwangju, 10 ghế tỉnh Nam Jeolla, 10 ghế tỉnh Bắc Jeolla), và chiếm trọn 3 ghế ở đảo Jeju. Trong 28 ghế ở vùng Chungcheong, đảng này giành được 21 ghế (thành phố Daejeon 7, Sejong 1, tỉnh Nam Chungcheong 8, Bắc Chungcheong 5).

Ngoại trừ vùng Yeongnam và tỉnh Gangwon, đảng đối lập đã giành ưu thế áp đảo ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Xét riêng số nghị sĩ đại diện khu vực, đảng này đã giành được tổng cộng 161 ghế, quá bán số ghế, tương tự quy mô thắng lợi Tổng tuyển cử 2020 (163 ghế).

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ giành được 19 ghế ở thủ đô Seoul và lân cận, "phòng thủ" thành công cho khu vực Gangnam gồm ba quận Gangnam, Seocho và Songpa. Đảng này cũng chỉ giành được 2 ghế ở Incheon, tương tự Tổng tuyển cử trước; 6 ghế ở tỉnh Gyeonggi, giảm 1 ghế.

Riêng tại vùng Chungcheong, đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục "trắng tay" ở thành phố Daejeon và Sejong, giành 3 ghế ở tỉnh Bắc Chungcheong, tương tự Tổng tuyển cử 2020; 3 ghế ở tỉnh Nam Chungcheong, giảm 2 ghế.

Đảng cầm quyền chiếm trọn 25 ghế ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang; 34 trên 40 ghế ở thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang, bảo vệ thành công được khu vực "sân nhà". 

Tổng cộng đảng Sức mạnh quốc dân giành được 90 ghế nghị sĩ đại diện khu vực, tăng so với Tổng tuyển cử trước từng là 84 ghế, nhưng quy mô này vẫn khó để có thể kiềm chế đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội khóa mới.

Ngoài ra, các đảng đối lập nhỏ là Tương lai mới, Cải cách mới, đảng Tiến bộ giành được mỗi đảng 1 ghế nghị sĩ đại diện khu vực.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, đảng Liên minh Dân chủ đồng hành dự kiến giành được 11-13 ghế, đảng Đổi mới Tổ quốc 11-13 ghế, đảng Cải cách mới 1 ghế. Đảng Tương lai của người dân khả năng lớn giành được 17-19 ghế.

Mặc dù đảng cầm quyền đã tránh được kịch bản xấu nhất là bị rơi 200 ghế vào tay phe đối lập, đủ để phe đối lập sửa đổi Hiến pháp, nhưng đảng này sẽ bị mất thế chủ động tại Quốc hội trong vòng 4 năm tới. Kết quả Tổng tuyển cử lần này được phân tích là sự phán xét gay gắt của người dân với Chính phủ đương nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện đã bước qua hơn ba năm nhiệm kỳ. Kết quả này không tránh khỏi là đòn mạnh đánh vào động lực điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm, đòi hỏi Tổng thống phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong đường lối điều hành đất nước.

Lựa chọn của ban biên tập