Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul rà soát khẩn cấp tình hình xuất nhập khẩu sau căng thẳng tại Trung Đông

Write: 2024-04-15 11:53:41Update: 2024-04-15 14:18:42

Seoul rà soát khẩn cấp tình hình xuất nhập khẩu sau căng thẳng tại Trung Đông

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/4 đã tổ chức cuộc họp khẩn, rà soát tình hình xuất nhập khẩu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông dâng cao sau vụ Iran tấn công Israel ngày 13/4 (giờ địa phương). 

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Kang Kyung-sung đánh giá tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Đông không lớn, nhưng giá dầu và giá vận tải tăng có thể tác động lớn tới xuất khẩu của Hàn Quốc, nên cần rà soát tình hình một cách chặt chẽ. Cho tới hiện tại, việc vận chuyển và giao hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn chưa gặp trở ngại.

Xuất khẩu sang thị trường Trung Đông chiếm 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái.

Bộ Công nghiệp phân tích vụ tấn công lần này của Iran, cộng với căng thẳng trên biển Đỏ xảy ra vào năm ngoái đang làm gia tăng lo ngại về gánh nặng chi phí vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. Ban đối sách xuất khẩu khẩn cấp có sự tham gia của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổng công ty bảo hiểm thương mại và Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) sẽ đối phó theo đúng kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
 
Theo đó, tùy theo từng tình huống, Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ thêm về không gian chở hàng hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp bị thiệt hại.

Mặt khác, Bộ Công nghiệp cho biết trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vòng 10 ngày đầu tháng 4, xuất khẩu tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước nhờ các mặt hàng chíp bán dẫn, ô tô, chế phẩm dầu mỏ và tình hình khả quan ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Lựa chọn của ban biên tập