Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ưu tiên giám sát ca mắc COVID-19 điều trị tại nhà thuộc nhóm rủi ro cao

Write: 2022-02-07 13:40:11

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi trở thành chủng virus COVID-19 tại Hàn Quốc, biến thể Omicron đã lây lan rất nhanh, tỷ lệ mắc biến thể này trong tuần đầu tháng 2 đã lên tới 91,1%. Chính phủ Hàn Quốc nhận định số ca nhiễm mới trong nước tới cuối tháng này sẽ có thể đạt từ 130.000 ca tới tối đa 170.000 ca/ngày.

Số ca mắc đang điều trị tại nhà là hơn 146.000 người, tương đương 88% công suất quản lý tối đa số bệnh nhân điều trị tại nhà của cơ quan chức năng.

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã công bố phương án sửa đổi hệ thống phòng dịch và y tế nhằm đối phó với xu hướng lây lan nhanh của biến thể Omicron. Trước tiên, cơ quan phòng dịch sẽ ưu tiên tập trung giám sát các ca mắc điều trị tại nhà thuộc nhóm rủi ro cao. Khi đó, Hàn Quốc sẽ có thể đối phó với tối đa 210.000 ca mắc mới/ngày.

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol cho biết các bệnh nhân nhẹ hoặc bệnh nhân không triệu chứng sẽ không cần giám sát riêng qua điện thoại, trường hợp cần thiết sẽ được tư vấn tại các trung tâm hỗ trợ, tư vấn bệnh nhân điều trị tại nhà, hoặc được chẩn đoán trực tuyến thông qua các phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ.
 
Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định đơn giản hóa hệ thống cách ly. Ngay khi có ca mắc, các thành viên trong cùng gia đình sẽ được thông báo cách ly chung. Cả gia đình được dỡ bỏ cách ly cùng ngày dỡ bỏ cách ly của ca mắc đầu tiên. Nếu như phát sinh thêm ca mắc trong thời gian cách ly chung thì chỉ người mắc mới bị cách ly trong vòng 7 ngày, các thành viên khác trong gia đình không cần cách ly thêm.

Trưởng Ban phân tích điều tra dịch tễ thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc Lee Sang-won giải thích mặc dù những ca mắc này vẫn còn khả năng lây nhiễm cho người khác sau 7 ngày cách ly tại nhà, nhưng xác suất lây nhiễm là rất thấp, do đó thay vì cách ly, nên tuân thủ quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc quyết định duy trì tối đa nguyên tắc cho học sinh tới trường bình thường vào học kỳ mới, bắt đầu từ tháng 3. Chính phủ sẽ đa dạng hóa hệ thống xét nghiệm, như cung cấp bộ kit tự xét nghiệm tại nhà hay xét nghiệm nhanh PCR; các trường và khu vực tự điều chỉnh mật độ học sinh. Ngoài ra, các trường cũng lập kế hoạch cụ thể để bố trí học bù cho học sinh mắc COVID-19 hoặc bị cách ly.

Lựa chọn của ban biên tập