Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc 2022 gọi Bắc Triều Tiên là "kẻ địch"

Write: 2023-02-16 13:33:48

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/2 công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2022, trong đó trình bày về kết quả xúc tiến các chính sách quốc phòng trong vòng hai năm từ năm 2021, và phương hướng chính sách quốc phòng thời gian tới. 

Trong phần "Mục tiêu quốc phòng", Bộ Quốc phòng ghi rằng chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là "kẻ địch của Hàn Quốc". 

Bộ Quốc phòng giải thích điều này là bởi trong toàn văn Điều lệ đảng Lao động sửa đổi vào năm 2021 của miền Bắc có nêu rõ về mục tiêu mở rộng chủ nghĩa cộng sản trên toàn bán đảo Hàn Quốc. Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng gọi Hàn Quốc là "kẻ địch rõ ràng".

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc đề cập Bắc Triều Tiên là "kẻ địch" kể từ sau Sách trắng năm 2016.

Sách trắng lần này ghi rõ rằng Bắc Triều Tiên đã liên tiếp vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, như bắn pháo vào vùng đệm trên biển vào năm ngoái. Tuy nhiên, văn kiện lần này đưa vào biên bản thỏa thuận quân sự ngày 19/9 như Sách trắng Quốc phòng năm 2020. Một quan chức Bộ Quốc phòng giải thích điều này phản ánh tình hình an ninh hiện tại. 

Về năng lực hạt nhân của miền Bắc, Bộ Quốc phòng đánh giá rằng thông qua các chương trình tái chế hạt nhân gần đây, Bắc Triều Tiên đã thu được hơn 70 kg chất phóng xạ plutonium; cũng như sở hữu được khá nhiều uranium làm giàu độ tinh khiết cao thông qua các chương trình làm giàu uranium.

Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2020, Bộ Quốc phòng ước tính miền Bắc đang sở hữu 50 kg plutonium. Điều này cho thấy trong vòng hai năm, lượng plutonium của miền Bắc được phỏng đoán đã tăng thêm 20 kg.

Sách trắng Quốc phòng cũng giới thiệu về 7 loại tên lửa kiểu mới mà Bắc Triều Tiên đang phát triển, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, xóa ba tên lửa kiểu cũ được cho là miền Bắc đã loại khỏi nguồn lực chiến đấu của nước này.

Về Nhật Bản, quốc gia từng được đề cập là "nước láng giềng" trong Sách trắng Quốc phòng 2020, nay được ghi là "nước láng giềng gần gũi". Về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), Sách trắng viết rằng "giao lưu tình báo cần thiết giữa hai bên đang diễn ra bình thường".

Lựa chọn của ban biên tập