Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Seoul sẽ khó cố chấp giữ lập trường chỉ viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong tình huống đặc biệt"

Write: 2023-04-19 13:13:12

Thumbnail : S. Korean Presidential Office

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) được công bố vào ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu Seoul sẽ khó mà cố chấp giữ lập trường chỉ viện trợ nhân đạo hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu xảy ra vụ tấn công hay thảm sát dân thường quy mô lớn, vi phạm luật chiến tranh một cách nghiêm trọng. 

Trong thời gian qua, Hàn Quốc giữ nguyên tắc cơ bản là không viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, phát biểu trên của Tổng thống Yoon cho thấy Seoul để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí sát thương trong tình huống đặc biệt.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống thì cho rằng không nên hiểu phát biểu của Tổng thống theo nghĩa là Seoul có thể viện trợ vũ khí kèm theo một số điều kiện. Trên thực tế, khả năng này là rất nhỏ xét ở thời điểm hiện tại.

Mặt khác, ông Yoon phát biểu rằng để đối phó với cuộc tấn công hạt nhân từ Bình Nhưỡng, cần một phương án răn đe mở rộng quyết liệt hơn cách mà Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống nêu ra một phương án đó là chia sẻ thông tin tình báo Hàn-Mỹ. Dự kiến phương án tăng cường răn đe mở rộng cụ thể sẽ được lãnh đạo hai nước trao đổi tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới.

Ông Yoon cũng nhấn mạnh sẽ không diễn ra một cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều "bất ngờ" nào vì lợi ích chính trị. Trong quá khứ, Chính phủ tiền nhiệm đã lợi dụng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước thềm bầu cử, vậy nhưng giờ đây quan hệ Nam-Bắc đã quay trở lại vạch xuất phát.

Về tình hình eo biển Đài Loan, Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra rằng căng thẳng dâng cao tại khu vực này là do ý đồ thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải phản đối sự thay đổi như vậy.

Lựa chọn của ban biên tập