Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vẫn tồn tại tranh cãi về Hội đồng quản trị "bù nhìn" ở các tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc

Write: 2022-12-27 14:24:07

Thumbnail : KBS

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 27/12 công bố kết quả điều tra đối với 58 tập đoàn tài phiệt năm 2022, trong đó có 14,5% tập đoàn có trên một thành viên gia đình nhà lãnh đạo nằm trong danh sách Hội đồng quản trị. Tỷ lệ này đang có chiều hướng giảm dần qua các năm, từ 21,8% năm 2018 xuống 16,4% năm 2020, và đạt 15,2% trong năm ngoái.

Tuy nhiên, ở những doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng quy chế cấm trục lợi riêng (công ty có thành viên gia đình tài phiệt sở hữu trên 20% cổ phần), tỷ lệ doanh nghiệp có trên một thành viên gia đình nhà lãnh đạo nằm trong danh sách Hội đồng quản trị đạt trên 67%. Đây chính là lý do mà dư luận chỉ trích các gia đình tài phiệt vẫn chỉ chạy theo lợi ích, lẩn tránh trách nhiệm pháp lý.

Ngược lại, các giám đốc không điều hành, vốn có trách nhiệm là kiểm soát thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo, lại bị chỉ ra là không khác nào "bù nhìn".

Trong số các giám đốc ghi danh, tỷ lệ giám đốc không điều hành chiếm trên 51%, tuy nhiên chỉ có 0,7% trường hợp phương án đệ trình biểu quyết tại Hội đồng quản trị không được thông qua.

Số công ty áp dụng "phương pháp bỏ phiếu tích lũy" (cumulative voting) nhằm cải thiện tình trạng "Hội đồng quản trị bù nhìn" thậm chí lại còn giảm hơn trước, không có một trường hợp nào được Hội đồng quản trị công ty thông qua theo phương pháp bỏ phiếu này.

Ngoài ra, chỉ có 0,5% trường hợp bị phủ quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông do quyền biểu quyết của các nhà đầu tư tổ chức, cho thấy vai trò kiềm chế của Hội đồng quản trị đối với cổ đông đa số hay ban giám đốc vẫn còn yếu kém.

Lựa chọn của ban biên tập