Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khôi phục kiếm Tứ Dần triều Joseon trong năm Nhân Dần

Write: 2022-02-21 13:43:53

Thumbnail : YONHAP News

Vào buổi sáng sớm mùa đông lạnh giá. Một đống lửa lớn hơn đang bốc cháy rừng rực, bên trong đống lửa là một thanh kiếm dài đang được nung đỏ rực. Sau đó, công việc của người thợ rèn lão luyện bắt đầu. 

Đây là kiếm Tứ Dần từng được sử dụng dưới triều đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX). Kiếm được làm vào một khoảng thời gian đặc biệt, đó là năm, tháng, ngày, giờ đều có chữ Dần (hổ) trong Can chi, tức 4 chữ "Dần", nên có tên là "Tứ Dần", mang ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, tà khí.

Ông Eom Won-shik, quan chức phụ trách văn hóa nghệ thuật thuộc thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết kiếm Tứ Dần mang ý nghĩa bảo vệ sự an lành, loại bỏ cái xấu và mang lại nguồn năng lượng tốt lành cho vương thất. Đây là chiếc kiếm dùng cho nghi lễ hơn là để sử dụng thực tế.

Chiếc kiếm này có thể rèn mỗi 12 năm một lần, khi tới năm Dần. Đặc biệt, công đoạn rèn kiếm, công đoạn quan trọng nhất, được làm vào giờ Dần, tức từ 3 đến 5 giờ sáng.

Người thợ thủ công dốc hết tâm huyết vào công đoạn rèn kiếm, với niềm kiêu hãnh và tự hào khi được thực hiện một công việc kế thừa truyền thống của dân tộc. Ông Lee Sang-seon chia sẻ ông rất hạnh phúc khi được rèn kiếm Tứ Dần ba lần, trong 36 năm qua. 

Kiếm Tứ Dần được rèn lại sau 12 năm, mang niềm hy vọng rằng sự oai phong, dũng mãnh của "hổ" sẽ mang lại những điều tốt lành cho người dân và đất nước Hàn Quốc trong năm Nhâm Dần.

Lựa chọn của ban biên tập