Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thành phố Seoul siết chặt phòng dịch từ 24/11

Write: 2020-11-24 13:49:26

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 24/11, Hàn Quốc ghi nhận 349 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 320 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 29 ca nhập ngoại.

Trước đó, số ca nhiễm mới tính đến 0 giờ ngày 23/11 đã giảm xuống ngưỡng 200 ca sau 5 ngày do số trường hợp được xét nghiệm COVID-19 giảm vào cuối tuần. Vậy nhưng số ca nhiễm mới lại tăng lên ngưỡng 300 ca chỉ sau một ngày.

Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul 133 ca, tỉnh Gyeonggi 81 ca, thành phố Incheon 17 ca. Ngoài ra, số ca nhiễm ở tỉnh Gangwon, Bắc Jeolla cũng ở ngưỡng hai con số.

Cơ quan phòng dịch nhận định rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đang ở mức cao hơn lúc nào hết. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh, người dân cần hạn chế tối thiểu các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trong đời sống thường ngày.

Đặc biệt, từ ngày 24/11, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận bắt đầu nâng giãn cách xã hội lên mức 2. Cơ quan phòng dịch một lần nữa yêu cầu người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch tại các địa điểm tập trung đông người. 

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 ở thủ đô 5 ngày liên tiếp vượt 100 ca/ngày, chính quyền thành phố Seoul đã đưa ra các đối sách phòng dịch quyết liệt hơn nữa.
  
Từ ngày 24/11, thành phố sẽ cắt giảm 20% lượng xe buýt khu vực trung tâm sau 10 giờ tối, nhằm giảm thiểu sự di chuyển của người dân, tụ tập cuối năm không cần thiết. Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí thời gian giãn cách giữa các xe dài hơn thông thường từ 5-10 phút. Các tuyến tàu điện ngầm cũng bị giảm 20% số chuyến sau 10 giờ tối, bắt đầu áp dụng từ ngày 27/11. Nếu xu hướng lây lan COVID-19 không chững lại thì thành phố sẽ xúc tiến phương án đẩy thời gian chuyến tàu cuối cùng lên sớm hơn một tiếng, thay vì 12 giờ đêm như hiện nay. 

Ngoài ra, thành phố cũng siết chặt quy định về biểu tình, cấm các cuộc biểu tình trên 10 người. Các cơ sở kinh doanh khó thực hiện việc đeo khẩu trang như phòng tập thể hình, phòng tắm hơi bị cấm hoạt động. Thành phố khuyến nghị các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hình thức không tiếp xúc, các hoạt động quảng cáo bán hàng tận nhà phải kết thúc trong vòng 20 phút, các trung tâm dạy thêm phải giảm một nửa số lượng học sinh sử dụng không gian chung trong trung tâm.

Do thành phố siết chặt quy định về biểu tình, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Quốc sẽ giảm số người tham gia biểu tình vào ngày 25/11 xuống dưới 9 người, và tổ chức biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau.

Cơ quan phòng dịch dự báo xu hướng lây lan COVID-19 vẫn tiếp diễn trong tuần này, hiệu quả từ việc nâng mức giãn cách xã hội sẽ thể hiện trong số liệu tuần sau.

Mặt khác, thành phố Seoul cho biết sẽ xem xét hỗ trợ thêm tiền mặt cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập