Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các nước chuẩn bị cho bài diễn thuyết cuối cùng trước thềm bỏ phiếu World Expo 2030

Write: 2023-11-28 11:41:28

Thumbnail : KBS News

Không khí tại thủ đô Paris (Pháp) đang nóng dần trước thềm cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) quyết định quốc gia đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030.

Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút lá phiếu ủng hộ tới thời khắc cuối cùng, như tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Paris, hay các địa điểm chính như khu vực ven sông Seine.

Hai quốc gia cạnh tranh với Hàn Quốc là Ả-rập Xê-út và Ý cũng đang gấp rút chuẩn bị cho bài diễn thuyết cuối cùng, thủ tục cuối trước thềm bỏ phiếu.

Thời gian bỏ phiếu tại Đại hội đồng BIE là vào lúc 1 giờ chiều ngày 28/11 (giờ địa phương), tức 9 giờ tối Hàn Quốc. Thành phố Busan của Hàn Quốc sẽ có bài diễn thuyết đầu tiên, sau đó tới Rome (Ý) và Riyadh (Ả-rập Xê-út). Mỗi bài phát biểu có độ dài 20 phút. Sau đó, Đại hội đồng sẽ tạm nghỉ 20 phút. 

Tới 3 giờ chiều địa phương, tức 11 giờ tối Hàn Quốc, đoàn đại biểu của 182 nước thành viên BIE sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu quốc gia đăng cai World Expo 2030, theo thể thức bỏ phiếu điện tử không ghi danh.

Nếu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, không có thành phố nào giành trên hai phần ba số phiếu bầu thì BIE sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai thành phố đứng đầu. Kết quả cuối cùng sẽ có vào khoảng trước hoặc sau nửa đêm giờ Hàn Quốc.

Hiện tại, Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 vẫn chưa tiết lộ ai sẽ là người diễn thuyết cuối cùng, có thể là đồng thời nhiều người một lúc như 4 lần trước đó. 

Văn phòng Tổng thống cho biết nhân vật phát biểu sẽ là người có tầm ảnh hưởng quốc tế. Dư luận phỏng đoán đó có thể là cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cựu phát ngôn viên Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Olympic mùa đông PyeongChang 2018 Na Seung-yeon, hoặc có khả năng là Thủ tướng Han Duk-soo.

Được biết, bài diễn thuyết cuối cùng sẽ truyền tải về lịch sử vượt qua vết thương chiến tranh, đạt được tăng trưởng nhanh chóng của thành phố Busan xưa và nay, cam kết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đó với toàn thế giới.

Mặt khác, Thủ tướng Han Duck-soo có kế hoạch hội đàm với lãnh đạo các nước nhiều nhất có thể trước thềm bỏ phiếu, như tổ chức các buổi tiệc trưa, tiệc tối. Chiến lược của Chính phủ là nắm bắt nhu cầu hợp tác kinh tế của các nước, làm nổi bật về việc gia tăng cơ hội hợp tác với Hàn Quốc.

Trên thực tế, Ả-rập Xê-út sau thời gian đầu chiếm ưu thế nhờ sự hỗ trợ tích cực của Thái tử Mohammad bin Salman cũng đang hết sức căng thẳng trước sự gia tăng ủng hộ dành cho Busan gần đây. Nước này đang tích cực kiểm soát số phiếu bầu, như cam kết sẽ hỗ trợ xuất khẩu 10 tỷ USD cho các nước châu Phi.

Lựa chọn của ban biên tập