Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo Hàn-Nhật lần đầu đến thăm bia tưởng niệm nạn nhân người Hàn trong vụ Mỹ thả bom xuống Hiroshima năm 1945

Write: 2023-05-22 10:35:39

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 21/5 đã cùng đến viếng bia tưởng niệm 30.000 nạn nhân người Hàn bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945, trong đó có một số người bị cưỡng ép tới đây để lao động. 

Lãnh đạo hai nước đã dâng hoa trắng và mặc niệm trong 20 giây. Những nạn nhân còn sống sau vụ ném bom và con cháu của họ cũng có mặt trong lễ viếng, dõi theo khung cảnh này. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc đích thân đến gặp, xin lỗi các nạn nhân người Hàn trong vụ thả bom và đến viếng bia tưởng niệm, cũng là lần đầu hai lãnh đạo Seoul và Tokyo cùng đến thăm bia tưởng niệm.

Tổng thống Yoon cho biết sẽ mãi khắc ghi dũng khí của ông Kishida nhằm chuẩn bị cho một tương lai hòa bình.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản đánh giá chuyến thăm này mang ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương và cả hòa bình thế giới.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng chuyến thăm bia tưởng niệm đã cho thấy lãnh đạo hai nước đã giải quyết các vấn đề trong quá khứ bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.

Được biết, đa số người dân hai nước có cùng quan điểm về tầm quan trọng của mối quan hệ hướng đến tương lai, mặc dù trong nước vẫn còn những thế lực có ác cảm với đối phương và có ý định vụ lợi về mặt chính trị.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật kéo dài 35 phút sau đó, hai bên đã tái xác nhận về sự cần thiết trong mối quan hệ hợp tác giữa Seoul, Washington và Tokyo nhằm ứng phó với tên lửa hạt nhân Bình Nhưỡng, và nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động "ngoại giao con thoi".

Tuy nhiên, cuộc họp lần này đã không đề cập đến các vấn đề trong quá khứ như việc người Joseon (người Hàn và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị Nhật Bản cưỡng ép lao động trong quá khứ, cũng như về đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Seoul. 

Trong khi phía đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá rằng chuyến thăm bia tưởng niệm lần này đã tăng cường ý chí phát triển tương lai của hai nước, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì lại cho rằng đây là chuyến thăm "sáo rỗng" khi Tokyo lại không công nhận các vấn đề quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập