Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Ngoại giao lấy làm tiếc về việc Tòa án bác đề nghị ủy thác tiền bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-07-05 13:26:54

Thumbnail : KBS News

Cụ bà Yang Geum-deok, một nạn nhân từng bị doanh nghiệp Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến, vẫn giữ nguyên lập trường không chấp nhận khoản tiền bồi thường mà Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc chi trả. 

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành quy trình ủy thác cho Tòa án số tiền bồi thường cho bà Yang. Tuy nhiên, Tòa án thành thố Gwangju ngày 4/7 đã bác đề nghị ủy thác của Chính phủ.

Quyết định trên của Tòa án được phân tích là bởi bà Yang đã trình ý kiến lên Tòa án, tuyên bố không đồng ý việc để bên thứ ba, ở đây là Quỹ hỗ trợ nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc, đứng ra thế quyền chi trả tiền bồi thường thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.

Bộ ngoại giao Hàn Quốc lấy làm tiếc về quyết định của Tòa án, tuyên bố sẽ tiến hành quy trình kháng nghị ngay lập tức, hy vọng Tòa án đưa ra nhận định một cách đúng đắn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/7 nhấn mạnh đây là một phán quyết chưa từng có tiền lệ. Chính phủ đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý trước khi tiến hành ủy thác, nên khó chấp nhận quyết định của Tòa án về mặt pháp lý.

Trước đó, Chính phủ cũng đã tiến hành quy trình ủy thác Tòa án số tiền bồi thường cho hai nạn nhân bị cưỡng ép lao động khác, nhưng Tòa án đã khuyến nghị hoàn thiện hồ sơ.

Các nạn nhân đang yêu cầu Chính phủ rút lại quy trình ủy thác. Giới chuyên gia thì phân tích rằng Chính phủ đang có ý định lợi dụng quy trình ủy thác để chấm dứt nghĩa vụ bồi thường của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản theo phán quyết năm 2018 của Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Dự kiến mâu thuẫn giữa các nạn nhân với Chính phủ về khoản tiền bồi thường dự kiến sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập