Go to Main

Chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt “Đi tìm gia đình bị ly tán” của đài KBS “Tư liệu về 138 ngày làm rung động thế giới”

“Đi tìm gia đình bị ly tán” là chương trình truyền hình đầu tiên và có quy mô lớn nhất thế giới nhằm tìm lại người thân bị thất lạc do chiến tranh. Chương trình đã chuyển tải những hình ảnh sống động và chi tiết về từng trường hợp cụ thể đã phải chịu cảnh mất mát chia ly bởi chiến tranh và sự chia cắt đất nước. Cảnh tượng những con người máu mủ ruột thịt được gặp lại nhau, được ôm nhau trong vòng tay và khóc trên màn hình đã giúp xoa dịu phần nào nỗi đau mà chiến tranh gây ra đối với người dân Hàn Quốc. Có thể nói, chương trình đã đóng vai trò rất lớn, vừa là chất xúc tác để đưa đến cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán ở hai miền Nam-Bắc từ tháng 9 năm 1985, đồng thời cũng góp phần giảm nhẹ căng thẳng của cục diện chiến tranh lạnh trên bán đảo Hàn Quốc.

dispersedFamiliesDocumentarys
Dạng thức
di sản
463 băng ghi hình gốc chương trình trực tiếp (loại băng thông dụng Digital Betacam)
20.522 tài liệu liên quan gồm: sổ tay ghi chép nghiệp vụ của biên tập viên đảm nhiệm chương trình, đơn đăng ký tham gia chương trình do đích thân các gia đình bị ly tán soạn thảo, lịch công việc hàng ngày, lịch phát sóng, băng đĩa kỷ niệm, ảnh tư liệu và ảnh hiện trường cuộc gặp gỡ các gia đình bị ly tán.
Thời gian
phát sóng
Bắt đầu từ lúc 10 giờ 15 phút đêm 30/6/1983 đến 4 giờ sáng 14/11/1983 (tổng thời lượng là 453 giờ 45 phút trong 138 ngày)
Nội dung
chủ yếu
Tổng cộng có 100.952 trường hợp gia đình bị ly tán đã đăng ký tham gia và 53.536 trường hợp được giới thiệu trong chương trình
Tổng cộng 10.189 trường hợp đã gặp lại người thân tính đến sáng sớm ngày 14/11/1983
Chương trình truyền hình đầu tiên và lớn nhất trên thế giới nhằm mục đích tìm lại người thân bị thất lạc vì chiến tranh
Được vinh danh là “Chương trình nhân đạo nhất năm 1983” tại Hội nghị các nhà báo thế giới lần thứ sáu
Nhận giải thưởng quốc tế Gold Mercury (năm 1984) – giải thưởng dành cho những đóng góp vào hòa bình thế giới
Được đánh giá là một điển hình tích cực thúc đẩy nhân quyền và hòa bình trên thế giới
  • Người đăng ký tham gia : 100,952
  • Thời gian phát sóng trực tiếp : 20,522
  • Người tham gia chương trình : 53,536
  • Các gia đình đã đoàn tụ : 10,189