Go to Main

Tư liệu hình ảnh<br />(video và ảnh chụp)

Sau khi vừa lên sóng vào đêm 30/6/1983 thì ngay sáng hôm sau, các khu vực xung quanh phường Yeouido chật kín bởi những gia đình bị ly tán từ khắp nơi trên toàn quốc đổ về. Họ đã dán các mẩu giấy, các tấm áp phích về trường hợp thất lạc cụ thể của mình lên khắp bức tường, sàn nhà thậm chí cả trên hàng cây dọc bên đường nơi mọi người dễ nhìn thấy, tha thiết kêu gọi KBS giúp tìm được tin tức người thân.
Chương trình được phát sóng trực tiếp theo thời gian thực, có nghĩa là trong trường quay, MC sẽ giới thiệu cụ thể về một người đang muốn tìm lại người thân và khi gương mặt người đó xuất hiện thì thân nhân ở một nơi nào đấy sẽ có khả năng nhìn thấy và có thể kiểm tra xem có đúng là người mình cần tìm hay không. Nếu đúng thì chương trình sẽ giúp hai bên được đoàn tụ và hình ảnh gặp lại cũng sẽ được phát sóng trực tiếp.
Không những vậy, chương trình còn được giới thiệu thông qua các cơ quan thông tấn nước ngoài như đài truyền hình ABC của Mỹ, NHK của Nhật Bản, Liên minh bưu chính viễn thông thế giới UPI.