Khái quát

ticket

Năm 2023, khi đại dịch COVID-19 gần như kết thúc, Hàn Quốc là điểm khởi đầu cho mọi chuyến du lịch.
Nơi nào nhỉ? Seoul, Busan, hay đảo Jeju? Chỉ cần được đi theo giai điệu của K-pop thì bất cứ nơi nào cũng được!
Hãy quay một video tiếng Hàn chia sẻ địa điểm và lý do mà bạn muốn đến đó cùng với người bạn hợp cạ, hay người yêu của mình.
Rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón các bạn!
Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip lần thứ 8 xin được bắt đầu!

Chủ đề (Lựa chọn một trong hai chủ đề)

1. Thành phố hay địa điểm tại Hàn Quốc mà bạn muốn đến thăm nhất

Đó có thể là tháp Namsan ở Seoul, nơi có ổ khóa khóa chặt tình yêu của bạn với người thương
Đó có thể là bờ biển Gangneung, nơi chụp ảnh bìa album “Ngày xuân” của nhóm nhạc BTS
Bạn muốn đến nơi nào tại Hàn Quốc?
Và lý do mà bạn muốn đến đó là gì?
Bài hát K-pop nào mà bạn muốn nghe chính tại nơi đó?
Hãy kể cho chúng tôi về một thành phố hay một địa điểm mà bạn muốn tới nhất tại Hàn Quốc bằng tiếng Hàn, và chia sẻ cả lý do nữa nhé!

2. Một địa danh mà bạn biết đến nhờ có KBS WORLD Radio và muốn đến đó

Năm nay chính là kỷ niệm 70 năm phát sóng của Đài Phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD Radio
Có một địa danh nổi tiếng nào mà bạn biết đến sau khi nghe đài hay không?
Nếu đến đó, bạn muốn đi cùng với ai?
Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng tiếng Hàn về một địa điểm mà bạn được biết tới qua KBS WORLD Radio và muốn đến đó một lần, cùng lý do tại sao nhé.

Cách tham gia

1. Lựa chọn chủ đề dự thi sơ tuyển
2. Quay video nói tiếng Hàn trong vòng 1 phút (Thí sinh phải trực tiếp xuất hiện trong video tham dự)
3. Điền các thông tin cần thiết dưới đây để tham dự vòng sơ tuyển:

* Bạn có thể theo dõi tình hình các thí sinh tham gia Cuộc thi nói bằng cách nhấn vào “Tình hình tham gia” ở dưới trang này.

Tiêu chí chấm điểm chính

1. Nội dung video có thể hiện đúng chủ đề của vòng sơ tuyển hay không?
2. Khả năng nói tiếng Hàn lưu loát, nội dung có mới mẻ hay không?

Lịch trình cuộc thi

Trong vòng 4 tuần từ ngày 28/6 (thứ Tư) tới 26/7 (thứ Tư) : Thời gian đăng ký tham gia vòng sơ tuyển
Gia hạn nhận bài dự thi sơ tuyển: Tới 11 giờ 59 phút đêm ngày 2/8 (giờ Hàn Quốc)
Ngày 9/8 (thứ Tư)   : Công bố kết quả Top 10 vòng sơ tuyển: ngày 9/8 (thứ Tư)
Trong tháng 8 : Vòng chung kết (Top 10)
Ngày 9/8 (thứ Tư) tới ngày 16/8 (thứ Tư) : Bình chọn thí sinh yêu thích nhất
Ngày 23/8 (thứ Tư) : Công bố Giải thí sinh được yêu thích nhất và Giải thí sinh nộp bài sớm nhất
Ngày 9/10 (thứ Hai) : Phát sóng chuyên mục đặc biệt và công bố người chiến thắng

Cơ cấu giải thưởng

Giải nhất (1 người) : 4 triệu won (khoảng 3.000 USD) / Giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi
Giải nhì (1 người) : 1,5 triệu won / Giấy chứng nhận Giải nhì cuộc thi
Giải ba (1 người) : 1 triệu won / Giấy chứng nhận Giải ba cuộc thi
Giải 4, 5, 6 (3 người) : Mỗi giải một phần quà kỷ niệm trị giá 200.000 won
Giải thí sinh được yêu thích nhất và thí sinh nộp bài dự thi sớm nhất (mỗi giải 1 thí sinh) : Mỗi giải một phần quà kỷ niệm trị giá 100.000 won

* Giải thí sinh nộp bài dự thi sớm nhất: Trao cho thí sinh gửi video dự thi sơ tuyển sớm nhất
* Tiền thưởng cho người thắng giải được quy đổi sang USD, và được áp dụng tỷ giá won/USD của ngày chuyển tiền, nên số tiền thực tế thí sinh nhận được có thể có chênh lệch.
* Phí chuyển tiền do người nhận trả, chúng tôi sẽ chuyển khoản số tiền sau khi đã trừ phí chuyển tiền.  

Điều kiện dự thi

- Người nước ngoài cư trú ngoài Hàn Quốc (Không bao gồm người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc, Hàn kiều)
- Nếu sống ở khu vực châu Âu, thí sinh phải trên 16 tuổi mới có thể tham dự cuộc thi nói; phải đảm bảo trên độ tuổi được quy định ở quốc gia của mình mới có thể tham dự cuộc thi.

Lưu ý

- Các nội dung thông báo liên quan tới cuộc thi được gửi qua email sau khi Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thí sinh ghi địa chỉ email không chính xác hoặc không kiểm tra email.
- Video tham gia dự thi có thể được sử dụng trong chương trình của đài và quảng bá cho KBS WORLD Radio.
- Thí sinh không được nộp video đã từng tham dự cuộc thi nào khác trước đó.
- Nếu video dự thi là video từng đoạt giải cuộc thi khác sẽ bị loại khi chấm điểm, hoặc nếu sự việc bị phát hiện sau khi Ban tổ chức đã trao giải thì giải thưởng đó sẽ bị hủy.
- Nếu bạn sử dụng nhạc hay video nào đó làm nền, hoặc chèn ảnh chụp màn hình của phim truyền hình hoặc chương trình truyền hình thì sẽ không đủ điều kiện tham dự cuộc thi.
- Trong quá trình chấm điểm, chúng tôi có thể loại video nào không liên quan hoặc không phù hợp với cuộc thi.

Liên hệ khi có thắc mắc khác

- kbscontest@gmail.com

Vòng chung kết

ticket

KBS Hong Jooyeon Announcer

Here are the “TOP 10” finalists who have made it through the tough competition.

ticket

KBS Kim Jinwoong Announcer

The contestants chosen as the TOP 10 will have their Korean language skills evaluated by a KBS announcer through an online interview sometime in August.
Who will be the final 1st place winner for this year’s Korean Language Speech Contest?
We look forward to your participation and support!
Thank you all for participating in KBS WORLD Radio’s 8th Korean Language Speech Contest - Visit Korea Riding the K-Pop Wave

Voting for Most Popular Video Award

Here are the “TOP 10” finalists who have made it to the final round!
Please choose your favorite for the Popularity Award!
First, watch the videos submitted by the ten finalists, and press “like” for the contestant that you thought spoke the best Korean.
The contestant that receives the most “likes” will win the Popularity Award!
And, we’ll also have a lucky draw among all who voted to select 100 people to send special souvenirs.
So, make sure to take part in the Popularity Award vote!

Voting Period: 2023.08.11 (Fri.) ~ 2023.08.16 (Wed.)
(Announcement for Most Popular Video Award: August. 23 (Wed.))

Click to vote

Liên hệ khi có thắc mắc khác

- kbscontest@gmail.com

Công bố người trúng thưởng

Here are the final winners for
KBS WORLD Radio's 8th Korean Language Speech Contest.

Award of Excellence

"Don't forget to listen to the KBS WORLD Radio 8th Korean Language Speech Contest special program!"

Liên hệ khi có thắc mắc khác

- kbscontest@gmail.com

Chuyên mục đặc biệt

Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip lần thứ 8 Theo K-pop tới Hàn Quốc nào!

Trong Cuộc thi nói năm nay, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều chia sẻ của các bạn thí sinh về những điểm du lịch muốn ghé thăm nhất ở Hàn Quốc và bài hát mà họ muốn nghe khi tới đó.
Chúng ta hãy cùng xuất phát tới thăm từng địa điểm nhé!

Điểm du lịch văn hóa, lịch sử

Okilakhon / Uzbekistan (huyện Buyeo, tỉnh Nam Chungcheong)

Ở Buyeo (Phù Dư), kinh thành cuối cùng của vương quốc Baekje (Bách Tế) vẫn còn biết bao di tích đang bị chôn vùi dưới lòng đất, cứ đào lên lại thấy di tích, nên địa phương này đang gặp khó khăn trong việc phát triển.

Kwok Chun Kiu / Hong Kong (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang)

Cheomseongdae (Chiêm Tinh Đài) được xây dựng từ triều đại Silla (Tân La), cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của Thiên văn học từ cách đây hơn 1.000 năm trước.

April Domenie / Indonesia (thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla)

Tôi muốn tới thăm quảng trường tướng quân Yi Sun-shin ở Yeosu, để tận mắt xem chiếc thuyền rùa đã cùng tướng quân giành nhiều chiến thắng, để học về lịch sử vị tướng quân vĩ đại.

Best 3 địa điểm được thí sinh lựa chọn nhiều nhất

Top 1 - Thủ đô Seoul
Aryngazy Yeltayev / Kazakhstan (Cung Gyeongbok, quận Jongno)

Cung Gyeongbok (Cảnh Phúc) vốn rất nổi tiếng qua các bộ phim cổ trang, tôi muốn tới thăm cung điện này và hát bài “Onara” trong phim truyền hình “Nàng Daejanggeum”.

Deepali / Ấn Độ (Làng nhà truyền thống Hanok Bukchon, quận Jongno)

Nơi mà tôi muốn tới thăm trước tiên là làng nhà truyền thống Hanok Bukchon. Tôi muốn mặc trang phục Hanbok, thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc và ngủ qua đêm trong một ngôi nhà truyền thống Hanok sử dụng hệ thống sưởi sàn Ondol cùng với người mình yêu.

Joao Victor de Carvalho Mansur / Brazil (Chợ Gwangjang và suối Cheonggye, quận Jongno)

Tôi muốn tới chợ Gwangjang và suối Cheonggye cùng người yêu. Chúng tôi sẽ cùng ăn thử các món ngon trong chợ, rồi sau đó đi dạo tới suối Cheonggye gần đó, vừa để tiêu hóa thức ăn.

Hay Zar Saint / Myanmar (sông Hàn)

Tôi muốn tới sông Hàn, nơi xuất hiện nhiều trong video của các thần tượng, để đạp xe đạp, chơi tới tối muộn, rồi ăn một tô mì nóng hổi.

Aslıhan Özdemir / Thổ Nhĩ Kỳ (Lotte World, quận Songpa)

Ở công viên Lotte World có một trò chơi thần kỳ đó là “Sao chổi tốc hành”. Bạn sẽ có thể trải nghiệm tàu lượn siêu tốc như đi du hành vào trong vũ trụ vậy, chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Top 2 - Đảo Jeju
Thais Kim / Brazil

Tôi muốn được lái xe trên những con đường ở Jeju, đi xuyên qua những cánh đồng xanh ngắt như trong MV “Ride on the Wind” của nhóm nhạc KARD, vừa nghe bài hát này vừa tận hưởng bầu không khí mát lành trên đảo.

Heloise Roche / Pháp

Tôi muốn leo lên đỉnh núi Halla, uống dòng nước tinh khiết Samdasoo được lọc sạch bằng đá hoa cương, ăn món quýt Jeju, và chụp hình check-in lưu niệm.

aEka Sulikashvili / Georgiabc

Tôi muốn vừa được ăn quýt Jeju, vừa được tham quan những địa điểm tươi đẹp từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng như “Vườn sao băng”, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo”, “Huyền thoại biển xanh”.

Top 3 – Thành phố Busan
Zahra Janmohammadlou / Iran (bãi biển Haeundae và Gwangalli, quận Haeundae)

Tôi muốn được cùng mẹ tới thăm bãi biển Haeundae và Gwangalli xinh đẹp, nơi giao nhau giữa biển và đất trời.

Jael Olatunji / Nigeria

Tôi là người rất thích tiếng địa phương. Trong đó, tôi đã được nghe phương ngữ Busan và rất thích. Vậy nên tôi muốn tới thăm Busan để có cơ hội được nói chuyện với những người Busan đích thực.

Maha Maher Lashin / Ai Cập (làng văn hóa Gamcheon, quận Saha)

Tôi muốn một lúc nào đó có cơ hội tới thăm làng văn hóa Gamcheon, để có thể thảnh thơi ngắm nhìn những ngôi nhà xinh đẹp, ăn món bánh tteok trong suốt như giọt nước, lắng nghe bài hát “Still With You” của Jungkook (BTS).

Le Thi Trang / Việt Nam (sân vận động bóng chày Sajik, quận Dongnae)

Tôi muốn tới thăm sân vận động bóng chày Sajik ở Busan, để được hòa vào bầu không khí cổ vũ sôi động, đội chiếc phong bì màu cam lên trên đầu như các vận động viên khác và hát vang bài “Mòng biển Busan”.

Tôn trọng sở thích! Các địa điểm du lịch đặc biệt khác

Vet Navy / Campuchia (bãi biển Hyangho, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon)

Tôi muốn tới thăm bãi biển Hyangho ở Gangneung, nơi quay album “Spring Day” của BTS. Trong giờ học tiếng Hàn đầu tiên tại trường trung học ở Campuchia, ngay cả các học sinh không biết một chữ tiếng Hàn nào cũng biết nói câu “보고 싶다~보고 싶다~♬” như trong lời bài hát này.

Chu Hue Linh / Việt Nam (Đảo Sorok, huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla)

Tôi biết đến “đảo chữa lành” Sorok nhờ KBS WORLD Radio! Hòn đảo này từng có những ký ức đau buồn trong quá khứ, là nơi cách ly bệnh nhân phong, nhưng giờ đây, đảo Sorok đã chuyển mình thành một hòn đảo an ủi, chữa lành tâm hồn.

Sabrina Sakurako O’Rourke / Nhật Bản (thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang)

Tôi rất thích ăn hồng, tới mùa thu, mùa hồng là có thể ăn hầu như mỗi ngày, nên tôi muốn thăm Sangju, quê hương của những trái hồng. Tôi chưa từng được ăn hồng của Hàn Quốc nên muốn ăn thử một lần.

Woo Choi Bong / Trung Quốc (Đảo Daecheong)

Sau khi nếm món cá đuối của Hàn Quốc, tôi đã yêu Hàn Quốc ngay lập tức. Tôi đọc tin tức thì biết rằng đảo Daecheong vượt qua đảo Heuksan đứng số một về sản lượng cá đuối, vậy nên tôi muốn tới thăm đảo Daecheong.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip lần thứ 8!

Liên hệ khi có thắc mắc khác

- kbscontest@gmail.com