Tiếng nói của cộng đồng quốc tế

Tổng thống Mỹ Barack Obama

“Cuối cùng, dân tộc Hàn sẽ trở thành một và sẽ được tự do.”

Bài thuyết giảng tại trường Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc ngày 26/3/2012

※ Script

Tôi luôn nói với mọi người rằng các bạn hãy nhìn vào sự đối lập rõ ràng nhất giữa một đất nước luôn hiến thân vì nhân dân và vì sự phát triển với một đất nước để cho nhân dân phải chịu đói ở phía bên kia khu phi quân sự liên Triều mà chúng ta đã đến thăm ngày hôm qua.
Các bạn đang tạo ra cơ hội mà thế hệ ông bà cha mẹ của các bạn chỉ dám tưởng tượng đến trong quá khứ. Nếu có cơ hội và tự do, người dân Bắc Triều Tiên cũng có thể phát triển được. Tuy nhiên, cái ngày mà mọi người dân Hàn Quốc mong chờ chắc chắn sẽ không đến một cách dễ dàng mà không có sự hy sinh nào cả. Nhưng nhất định ngày đó sẽ đến. Và nếu ngày đó đến, sẽ có một sự thay đổi mà ta từng nghĩ sẽ không thể xảy ra. Các trạm kiểm soát sẽ được giải phóng, các chòi canh gác cũng sẽ bỏ không. Các gia đình ly tán sẽ được đoàn tụ và cuối cùng người dân trên bán đảo Hàn Quốc sẽ trở thành một dân tộc tự do.

Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon

“Tôi sẽ làm mọi vai trò cần thiết vì sự thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc.”

Bài diễn thuyết tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/10/2012

※ Script

Là một người Hàn Quốc, hơn ai hết, tôi mong muốn dân tộc sẽ trở thành một, tình hình trên bán đảo Hàn Quốc được ổn định và cùng hướng đến thống nhất.
Tôi hi vọng rằng bộ máy lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên sẽ đáp ứng được yêu cầu của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc và trở thành một mắt xích của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim

“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được chứng kiến cải cách diễn ra tại Bắc Triều Tiên. Tất nhiên, trước khi có sự đột phá về chính trị thì không thể hành động nhưng lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng cho những công việc cần thiết.

Trả lời Đài KBS, ngày 25/11/2013

※ Script

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được chứng kiến cải cách diễn ra tại Bắc Triều Tiên. Tất nhiên, trước khi có sự đột phá về chính trị thì không thể hành động nhưng lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng cho những công việc cần thiết. Chúng tôi mong Bắc Triều Tiên sẽ rút kinh nghiệm của Myanmar, vốn cũng là một nước khép kín. Song sau khi nước này quyết định đi theo hướng dân chủ, Ngân hàng thế giới và nhiều đối tác khác đã nhanh chóng vào Myanmar và đảm bảo về điều mà chúng tôi gọi là “cổ tức dân chủ”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

“Thống nhất là đại lợi Glücksfall.”

Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Đức ngày 26/3/2014

※ Script

Thực tế, có thể nói rằng, thống nhất chính là đại lợi. Đây là một cụm từ vô cùng thích hợp.
Giúp đỡ các quốc gia khác, những nước đang mong muốn được thống nhất vừa là mục tiêu vừa là nghĩa vụ của nước Đức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

“Tôi sẽ ủng hộ việc thực hiện thống nhất hòa bình tự chủ trên bán đảo Hàn Quốc.”

Bài thuyết giảng tại trường Đại học quốc gia Seoul ngày 4/7/2014

※ Script

Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cải thiện quan hệ song phương. Chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ việc thiết lập thống nhất hòa bình tự chủ trên bán đảo Hàn Quốc. Chúng tôi phản đối sự xuất hiện vũ khí hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn hai miền sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan bao gồm cả vấn đề vũ khí hạt nhân thông qua đối thoại và đàm phán. Để tảng băng tan đâu phải có được trong một sớm một chiều.
Các nước liên quan cũng cần phải kiên nhẫn, quan tâm đến các vấn đề của nhau bằng đối thoại và tiếp xúc; đồng thời cũng cần phải nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định lâu dài hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.
Tôi tin rằng một khi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tiếp tục đi theo lộ trình cải thiện quan hệ hai miền thì ước mơ hòa bình thống nhất bán đảo sẽ thành hiện thực. Và trong lộ trình này, Trung Quốc sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy của bán đảo Hàn Quốc.

Nguồn : KBS