Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

7. Nghi vấn một số cơ quan Nhà nước can thiệp vào chính trị khiến mâu thuẫn giữa hai chính đảng lên đến cực điểm

2013-12-31

7. Nghi vấn một số cơ quan Nhà nước can thiệp vào chính trị khiến mâu thuẫn giữa hai chính đảng lên đến cực điểm
Bắt đầu từ đầu năm và kéo dài đến tận những ngày cuối năm, mâu thuẫn giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập xung quanh nghi vấn một số cơ quan Nhà nước can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 sẽ kéo dài sang cả năm mới 2014.

Cụ thể, một số nhân viên thuộc Cơ quan tình báo quốc gia đã lợi dụng không gian mạng xã hội để đăng tải những nội dung có lợi cho bà Park Geun-hye, khi đó là ứng cử viên đảng Thế giới mới. Sau đó, nghi ngờ đã lan cả đến Bộ tư lệnh không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát, một số nhân viên thuộc Cơ quan tình báo quốc gia đã đăng tải và bình luận rất nhiều những nội dung liên quan đến chính trị. Điều này đã làm bùng lên làn sóng nghi ngờ về tính hợp lệ của kết quả bầu cử tổng thống.

Về phần mình, Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye bác bỏ việc được một số cơ quan Nhà nước hậu thuẫn. Bà cho rằng đây là hành động can thiệp vào chính trị bất hợp pháp của một số công chức và khẳng định sẽ tuân theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát.

Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ yêu cầu phải tiến hành điều tra triệt để làm sáng tỏ sự thật. Theo đảng này, để công tác điều tra được thực hiện đúng, Quốc hội cần bổ nhiệm công tố viên đặc biệt chuyên trách điều tra, xử phạt nghiêm minh những người có trách nhiệm và Tổng thống Park Geun-hye phải đích thân xin lỗi người dân.

Trong tháng 8, đảng Dân chủ đã từ bỏ Quốc hội, liên tục tiến hành biểu tình tại Quảng trường Seoul trước tòa thị chính thành phố. Hành động này thể hiện sự đối đầu cực điểm giữa hai đảng, khiến mọi hoạt động của Quốc hội bị đình trệ và một trong những hệ quả là bản dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2014 không được thông qua đúng hạn ngày 2/12 trong kỳ họp Quốc hội thông thường mà được bàn thảo tiếp trong các phiên họp bất thường.

Cuối cùng, hai đảng đã thống nhất việc thành lập hai ủy ban mới là Ủy ban đặc biệt về cải cách Cơ quan tình báo quốc gia và Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị. Quốc hội trở lại hoạt động bình thường.

Ngay từ ban đầu, việc Viện Kiểm sát tiến hành điều tra không đầy đủ cũng đã gây nên tranh cãi, chưa kể đến nghi ngờ cho rằng công tác điều tra của các công tố viên chịu nhiều áp lực từ bên ngoài.

Đặc biệt, đảng đối lập cho rằng việc Giám đốc Viện Kiểm sát quốc gia Chae Dong-uk phải từ chức do vướng vào nghi ngờ có con ngoài giá thú là kết quả của hành động can thiệp có chủ đích nhằm cản trở việc mở rộng công tác điều tra.

Gần đây, một công chức làm việc tại Phủ Tổng thống bị phát hiện có liên quan đến việc xem trộm các thông tin cá nhân liên quan đến cựu Giám đốc Viện Kiểm sát quốc gia Chae Dong-uk. Điều này đã một lần nữa gây nên những tranh cãi.

Tiếp đó là những mâu thuẫn ngay trong chính nội bộ ngành kiểm sát khi ông Yoon Seok-yeol, cựu Trưởng nhóm đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát chuyên trách điều tra nghi vấn về việc đăng tải tin trên mạng xã hội của Cơ quan tình báo quốc gia, bị cách chức trưởng nhóm điều tra và tước quyền điều tra với nguyên nhân không tuân thủ đúng quy trình điều tra.

Lựa chọn của ban biên tập