Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Vụ bê bối Choi Soon-sil và dự thảo luận tội Tổng thống Park Geun-hye

2016-12-29

Vụ bê bối Choi Soon-sil và dự thảo luận tội
Tổng thống Park Geun-hye



Vụ bê bối liên quan tới việc bà Choi Soon-sil, một nhân vật lợi dụng mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Park Geun-hye để thâu tóm quyền điều hành quốc gia, đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn xã hội Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc đã biểu tình thắp nến quy mô lớn yêu cầu Tổng thống phải từ chức. Vụ việc diễn biến nghiêm trọng với nhiều bí mật bị phanh phui đã khiến Tổng thống Park bị Quốc hội đề xuất luận tội.



Vào hôm 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể và thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Dự thảo này đã được 171 nghị sĩ của ba đảng đối lập là đảng Dân chủ đồng hành, Đảng vì Nhân dân, đảng Công lý, cùng một số nghị sĩ độc lập ký tên đề xuất và trình lên Quốc hội vào một ngày trước đó. 299 trên tổng số 300 nghị sĩ đương nhiệm đã tham dự phiên biểu quyết, với 234 người bỏ phiếu tán thành, 56 người bỏ phiếu chống, 2 người bỏ phiếu trắng, và 7 phiếu không có hiệu lực. Số phiếu tán thành cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Ngay sau khi dự thảo được thông qua, Tổng thống Park Geun-hye đã bị đình chỉ mọi quyền hạn. Dự thảo luận tội bà Park đã được Quốc hội chuyển lên Tòa án Hiến pháp xét xử. Tòa án Hiến pháp sẽ phải kết thúc xem xét dự thảo luận tội trong vòng sáu tháng kể từ thời điểm thông qua dự thảo.



Ban đầu, bà Choi Soon-sil bị nghi ngờ can thiệp vào quá trình thành lập Quỹ Mir và Quỹ K-Sports. Sau đó, truyền thông Hàn Quốc phanh phui được bí mật rằng bà này đã chỉnh sửa các bài diễn văn của Tổng thống Park, khiến công chúng nghi ngờ bà này đã thâu tóm quyền điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye. Từ biểu tình thắp nến yêu cầu làm sáng tỏ vụ bê bối Choi Soon-sil, người dân chuyển sang biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc yêu cầu bà Park phải từ chức. Tổng thống Park sau đó đã tiến hành cải tổ bộ máy tham mưu Phủ Tổng thống, thay thế những cá nhân được cho là có vai trò trọng tâm trong vụ bê bối Choi Soon-sil.



Đồng thời, Tổng thống đã có bài phát biểu xin lỗi người dân, chấp nhận sự điều tra của Viện Kiểm sát và Nhóm công tố viên đặc biệt. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của người dân không hề lắng xuống mà ngày một gia tăng. Mỗi cuối tuần, hơn 1 triệu người dân lại tiến hành biểu tình yêu cầu bà Park phải từ chức. Tổng thống Park đã nỗ lực tìm mọi cách để khắc phục tình hình, như đề xuất tổ chức cuộc họp với Chủ tịch các đảng đối lập, chấp nhận sẽ bổ nhiệm tân Thủ tướng theo sự tiến cử của Quốc hội, tuyên bố để Quốc hội quyết định việc rút lui của bản thân. Tuy nhiên, phe đối lập kiên quyết không chấp nhận những đề xuất này của Tổng thống, tiếp tục xúc tiến luận tội bà Park.
Một yếu tố quyết định khiến Tổng thống bị Quốc hội luận tội là kết quả điều tra vụ án do Viện kiểm sát công bố, cáo buộc Tổng thống Park Geun-hye là “đồng phạm” với bà Choi Soon-sil. Cáo buộc trên của Viện Kiểm sát đã khiến lòng dân càng thêm sôi sục, khiến vụ việc diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Ngoài bà Choi Soon-sil, các cố vấn của Phủ Tổng thống cũng đã bị Viện Kiểm sát khởi tố bắt giam. Viện Kiểm sát hiện đã bàn giao công tác điều tra cho nhóm công tố viên đặc biệt, chính thức triển khai giai đoạn điều tra từ ngày 21/12.




Lựa chọn của ban biên tập