Skip to content

Đường đến Tokyo 2020

Kỳ vọng những tấm huy chương “bất ngờ”

2021.07.16
Kỳ vọng những tấm huy chương “bất ngờ”

Photo :© YONHAP News

Kỳ vọng những tấm huy chương “bất ngờ”

Đội tuyển 5 môn phối hợp hiện đại Hàn Quốc đang mơ ước về tấm huy chương đầu tiên sau 57 năm kể từ lần đầu tham gia bộ môn này tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 1964. Hai cái tên được kỳ vọng trong đội tuyển nam là Jun Woong-tae và Jung Jin-hwa.


Jun Woong-tae hiện đang xếp hạng 4 thế giới. Anh từng giành huy chương vàng tại Á vận hội Jakarta Palembang năm 2018, huy chương đồng nội dung cá nhân Giải vô địch thế giới 5 môn phối hợp hiện đại năm 2019, và vô địch Cúp thế giới II (World Cup II) do Hiệp hội năm môn phối hợp hiện đại quốc tế (UIPM) tổ chức tại Sofia (thủ đô Bulgaria) vào tháng 4 năm nay. Trong khi đó, “anh cả” Jung Jin-hwa của đội tuyển với ba lần liên tiếp tham dự Thế vận hội kể từ Olympic London 2012, cũng đang mơ ước chạm tay vào chiếc huy chương vàng.


Ngoài ra, môn đua xe đạp đang kỳ vọng mang về chiếc huy chương đầu tiên sau 73 năm tham dự Olympic. Bộ môn này có tổng cộng 22 huy hương vàng. Người hâm mộ đang đặt hy vọng cao vào nữ vận động viên Lee Hye-jin ở nội dung đua xe đạp theo vòng và nữ vận động viên Na Ah-reum ở nội dung xe đạp đường trường.


Ở bộ môn đấu vật, vốn từng là “mỏ huy chương” của đoàn thể thao Hàn Quốc, song đội tuyển đấu vật chỉ giành được hai tấm vé tới Tokyo dành cho võ sĩ Ryu Han-su và Kim Min-seok. Bộ môn bóng bàn cũng đang ôm hy vọng giành huy chương Thế vận hội. Hai vận động viên trẻ Jang Woo-jin, Shin Yu-bin đang tiến bộ nhanh chóng trong vòng hai, ba năm qua, tuy nhiên họ sẽ phải vượt qua được “vạn lý trường thành” Trung Quốc thì mới có thể giành được huy chương.

Điểm danh các tên tuổi lớn vắng mặt và có mặt

Photo :© YONHAP News

Điểm danh các tên tuổi lớn vắng mặt và có mặt

Ngôi sao quần vợt Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Serena Williams (Mỹ) vừa qua đã lần lượt tuyên bố không tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo. Tay golf Dustin Johnson (Mỹ), Sergio Garcia (Tây Ban Nha), Adam Scott (Australia) cũng tuyên bố sẽ không thi đấu tại Tokyo.


Ở môn bóng rổ, Slovenia lần đầu tiên giành tấm vé tham gia Thế vận hội ở nội dung bóng rổ nam, nên người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi các trận đấu có sự tham gia của các ngôi sao bóng rổ người Slovenia đang tỏa sáng ở giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ NBA, như Luka Doncic. Ở bộ môn điền kinh, người hâm mộ sẽ có thể theo dõi màn thể hiện của ngôi sao điền kinh người Mỹ Allyson Felix, người đã giành được tấm vé dự Olympic lần thứ 5. Ngoài ra, vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge, người đầu tiên trong lịch sử chinh phục cự ly full marathon (42,195km) dưới 2 giờ, đang được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng Olympic thứ hai tại Tokyo.

Các nội dung mới tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020

Photo :© YONHAP News

이Các nội dung mới tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã thông qua 5 bộ môn thi đấu chính thức mới tại Olympic mùa hè Tokyo là bóng chày-bóng mềm, lướt sóng, trượt ván, leo núi thể thao và môn võ Karate.


Nếu như bóng chày-bóng mềm và Karate vốn là những bộ môn rất được yêu thích tại nước chủ nhà Nhật Bản, thì ba môn còn lại được IOC lựa chọn nhằm lôi kéo sự quan tâm của giới trẻ thế giới tới Thế vận hội. Đây có thể coi là một chiến lược quảng bá của Ủy ban Olympic quốc tế.

Đội tuyển leo núi thể thao Hàn Quốc

Photo :© YONHAP News

Đội tuyển leo núi thể thao Hàn Quốc

Môn leo núi thể thao dần được biết tới nhiều hơn tại Hàn Quốc nhờ vận động viên Kim Ja-in, người được mệnh danh là “nữ hoàng leo núi”. Cô đã bỏ lỡ cơ hội giành suất tham dự Thế vận hội do giải đấu quyết định tấm vé tới Tokyo bị hủy bởi dịch COVID-19. Do đó, suất tham dự Olympic được quyết định theo xếp hạng thế giới. Ở châu Á, trong số các vận động viên không giành được quyền thi đấu tại Olympic, tấm vé được trao cho người có thành tích tốt nhất tại Giải vô địch leo núi thể thao thế giới năm 2019. Theo đó, có hai vận động viên Hàn Quốc giành được suất tham dự, là Seo Chae-hyun và Chon Jong-won.


Leo núi thể thao được ví von là cuộc đua của các “siêu nhân người nhện” trên vách đá. Bộ môn này được chia làm ba nội dung gồm leo tự do (Lead), leo khối đá (Bouldering) và leo núi tốc độ (Speed). Nội dung leo tự do (Lead) là cuộc thi tài xem ai là người leo được cao hơn trên một bức tường đá nhân tạo cao 15m trong vòng 6 phút. Ở nội dung leo khối đá (Bouldering), vận động viên phải cố gắng leo theo nhiều tuyến đường nhất có thể trong 4 phút để lên đỉnh của một khối đá cao 5m. Còn nội dung leo núi tốc độ (Speed), các vận động viên sẽ so tài ai là người leo nhanh nhất lên bức tường cao 15m. Ở giải vô địch thế giới bộ môn này thì mỗi nội dung sẽ được trao giải riêng. Tuy nhiên tại Olympic, vận động viên sẽ được cộng gộp thành tích thi đấu ở cả ba nội dung để trao huy chương.

Các tên tuổi trượt ván tại Olympic Tokyo

Photo :© YONHAP News

Các tên tuổi trượt ván tại Olympic Tokyo

Ở bộ môn trượt ván, cô bé Sky Brown (tên tiếng Nhật Hiraki Kokona) 13 tuổi mang hai dòng máu Anh-Nhật sẽ đại diện nước chủ nhà tham dự Thế vận hội, trở thành vận động viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử tham dự Olympic của Tokyo. Sky Brown từng giành huy chương đồng Giải vô địch trượt ván thế giới năm 2019 khi chỉ mới 11 tuổi. Trong khi đó, vận động viên Nyjah Huston của Mỹ, nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong làng trượt ván thế giới, đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc huy chương vàng. Ở bộ môn lướt sóng, Mỹ và Australia được coi là hai cường quốc hàng đầu, trong khi Brazil cũng đang nổi lên không kém.

TOP