Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

Chuyên mục kỷ niệm Ngày phát thanh và truyền hình Hàn Quốc <Xin chào Monika>

2020-09-03


“Có phải tất cả chúng ta đều lương thiện, không phân biệt đối xử với bất cứ ai hay không?

Chuyên mục đặc biệt “Xin chào Monica” bắt đầu bằng câu hỏi đó, sau khi chúng tôi cân nhắc hàng loạt câu hỏi như “Liệu những phụ nữ nhập cư kết hôn và thế hệ thứ hai trong các gia đình đa văn hóa, những người từ lâu chỉ được coi là ‘hàng xóm’ trong xã hội Hàn Quốc, có mãi bị đối xử như ‘người xa lạ’ hay không?”, hay “Tâm lý cảnh giác với “người xa lạ” của chúng ta bắt nguồn từ đâu?”.
Tháng 6 vừa qua, trong quá trình tác nghiệp, đội ngũ sản xuất của chúng tôi đã bắt gặp “Dự án búp bê Monica” của “Talk To Me”, một tổ chức tự phát của phụ nữ nhập cư kết hôn với đàn ông Hàn quốc. Búp bê Monica có nhiều màu da khác nhau và biểu cảm đa dạng, ẩn chứa thông điệp cần xóa bỏ mọi định kiến, tôn trọng các gia đình đa văn hóa. Bạn chỉ cần sử dụng bộ dụng cụ được chuẩn bị sẵn là có thể làm một con búp bê với màu da, màu tóc khác nhau, và trực tiếp chạm vào một làn da khác màu với mình để cảm nhận. Dự án này được khởi xướng nhằm tạo cơ hội cho mọi người suy ngẫm về “sự khác biệt”. Khi nhìn thấy búp bê Monica, chúng tôi đã không khỏi suy nghĩ.
“Liệu có thể đưa búp bê Monica lên sóng phát thanh hay không?”
“Thử tưởng tượng xem nếu búp bê Monica có thể nói được thì sẽ thế nào nhỉ?”

Với những suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã sản xuất một chuyên mục có sự xuất hiện của búp bê Monica. Mục đích của đội ngũ sản xuất là làm sáng tỏ một hiện thực có thể sẽ khiến chúng ta thấy khó chịu dưới góc nhìn của búp bê.
Chúng tôi hy vọng thính giả lắng nghe chuyên mục này khi gặp gỡ người nhập cư đến từ một nền văn hóa khác, hay những người đến từ bối cảnh khác với mình, sẽ có suy nghĩ rằng “Mình khác họ, nên mình cần lắng nghe”, và thực sự chia sẻ với câu chuyện của đối phương. Thông qua chuyên mục đặc biệt kỷ niệm Ngày phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, chúng tôi muốn chia sẻ và lan tỏa với thính giả của KBS WORLD Radio về thông điệp coi sự khác biệt là đa dạng văn hóa, chứ không phải đối tượng phân biệt và bài trừ, từ đó tạo bàn đạp cho một xã hội “trưởng thành”.


Lựa chọn của ban biên tập