Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Sự trở lại của các ban nhạc rock trên đấu trường âm nhạc K-pop?

#Tin giải trí l 2019-05-31

Giai điệu bạn bè

© YONHAP News

Có thể trên thế giới thì tên tuổi của những ban nhạc Rock như Queen, Beatles, hay Oasis được hầu hết công chúng biết đến, nhưng trong nền âm nhạc Hàn Quốc thì các ban nhạc thường có môi trường riêng thay vì là đại chúng. Công chúng Hàn phần nhiều chỉ ưa chuộng Ballad và những ca khúc nhẹ nhàng, có tính gây nghiện cao, nên thường các ban nhạc rock sẽ ít được quan tâm hơn. Hoặc người ta cũng chỉ quan tâm đến một số giọng ca chính như Kim Jong-seo hay Lee Seung-cheol của ban nhạc Sinawi) hay Boohwal (Phục Sinh) hơn cả nhóm. 


Xung quanh các trường đại học nghệ thuật như Hongik thì vô số những nhóm nhạc đã được hình thành nhưng cũng đã dần biến mất. Tất nhiên là cũng có những ban nhạc hoạt động trong thời gian dài và cũng được công chúng biết đến ít nhiều như “윤도현밴드” (YB; Ban nhạc Yoon Do Hyun) hay Jaurim. Nhưng hầu hết thì cũng chỉ biết đến từ những người hâm mộ của nhóm và cũng sẽ kết thúc mọi hoạt động, giống như “장기하와 얼굴들” (Jang Ki-ha và những khuôn mặt) tan rã sau 10 năm hoạt động để có một kết thúc có hậu cho nhóm, hay “장미여관” (Nhà trọ hoa hồng) tan rã năm ngoái do sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên. 


Jannabi và cái giá của sự nổi tiếng?


Sự xuất hiện một số thành viên ban nhạc tham gia các chương trình giải trí, hay các bài hát của các ban nhạc rock xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số chính là những dấu hiệu khởi sắc, thu hút sự chú ý dành cho các ban nhạc rock trên các bản đồ âm nhạc ở Hàn Quốc. 


Từ 3 thành viên Choi Jung-hoon, Kim Do-Hyung và Yoo Young-hyun với Superstar K mùa thứ 5, năm 2013, sau đó gia nhập thêm Jang Kyung-joon và Yoon Kyeol bắt đầu hoạt động từ năm 2014, nhưng phải đến bây giờ Jannabi mới là cái tên được nhắc đến. Với bài hát “Dành tặng những người đang yêu còn do dự” trong album thứ 2 phát hành trong tháng 3, nhóm đã thể hiện được màu sắc riêng của mình, đồng thời bài hát cũng nhanh chóng xuất hiện và tiếp tục giữ những vị trí cao trong top 10 của hầu hết các trang nhạc số. Và tour diễn của nhóm cũng chóng vánh bán sạch vé, càng cho thấy sự yêu thích của nhóm đã tăng lên khá là đáng kể. 


Nhưng mà đi kèm với việc trở nên nổi tiếng thì cũng là lúc rắc rối tìm đến. Liên tục là những tin đồn cáo buộc nhắm đến các thành viên của Jannabi. Trưởng nhóm và giọng ca chính Choi Jung-hoon bị dính líu đến việc tham ô của bố 3 năm trước. Rồi sau đó là thành viên Yoo Young-hyun bị tố cáo bắt nạn bạn thời học trung học khiến nạn nhân phải chuyển trường và điều trị tâm lý. Yoo Young-hyun ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm và xin rút khỏi nhóm. Không chỉ có vậy, một số nhà tổ chức sự kiện đã loại bỏ sự xuất hiện của Jannabi khỏi các sự kiện. Có thể danh tiếng mới gầy dựng được của Jannabi sẽ trở nên vô nghĩa trước những vụ việc đáng tiếc này. 


N.Flying, biểu tượng lội ngược dòng đầu năm 2019


N.Flying thì chính là biểu tượng cho việc lội ngược dòng trong năm 2019. Bài hát của nhóm được phát hành trong tháng 1 là “옥탑방” (Phòng gác mái) đã tăng hơn 1000 bậc và nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc số sau gần 2 tháng phát hành. 


“Hữu xạ tự nhiên hương” là những gì có thể nói về N.Flying và Phòng gác mái. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, cùng ca từ ý nghĩa, sâu sắc đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. “Tiếng lành đồn xa”, “Phòng gác mái”  được truyền tai nhau qua mạng xã hội và dần dần trở thành hiện tượng. Cú lội ngược dòng của “Phòng gác mái” đã cứu sống N.Flying khi cả nhóm đứng trước hàng loạt khó khăn chồng chất, tưởng chừng như có thể tan rã bất cứ lúc nào. 


Có thể chính những màu sắc riêng biệt và cá tính cùng với việc các ban nhạc tự tạo ra âm nhạc của riêng mình từ các nhạc cụ chính là điểm thu hút chú ý của công chúng dành cho các ban nhạc.


“Superband” – Ban nhạc siêu sao, gây sự chú ý từ những tài năng xuất sắc


Chương trình “Superband” (Ban nhạc siêu sao), nhắm đến việc tìm xây dựng một ban nhạc rock mới từ những người chơi giỏi nhất ở các nhạc cụ khác nhau của nhà đài JTBC đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả trong những ngày gần đây. “Ban nhạc siêu sao” chính là chương trình tiếp nối sự thành công của những chương trình liên quan đến âm nhạc trước đây của JTBC như là “Hidden Singer” (Ca sĩ giấu mặt) hay “Phantom Singer” dành cho những giọng ca thiên về thính phòng. Format của chương trình là các thí sinh sẽ ghép đôi với nhau để tạo ra các ban nhạc của riêng mình và tiến vào từng vòng theo đánh giá từ các thành viên ban giám khảo cũng như là từ chính khản giả. Ban nhạc chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được tiền thưởng 100 triệu won (85.000USD) và cơ hội có một chuyến lưu diễn trong hoặc ngoài nước. Nhưng thực tế thì đây không phải là chương trình giải trí đầu tiên dựa trên một ban nhạc đâu mà trước đó thì đã có chương trình của đài KBS là “Top Band” (Ban nhạc hàng đầu) kéo dài từ năm 2011 đến năm 2015.

Nếu “Ban nhạc hàng đầu” tập trung vào việc ra mắt một ban nhạc nghiệp dư đã hoạt động trước đó thì “Ban nhạc siêu sao” không chỉ tập trung vào những bài hát mà còn tập trung vào nhiều loại nhạc cụ khác nhau như Guitar, trống, violon, piano, cello hay những bộ gõ. 


Thành phần giám khảo tuyển chọn cũng bao gồm nhiều cái tên nổi bận trong việc sáng tác cũng như là hoạt động trong các ban nhạc. Dẫn đầu là nhà sản xuất kiêm ca sĩ Yoon Jong-shin và Yoon Sang, cũng là một nhà sản xuất âm nhạc xuất thân là một tay guitar trong ban nhạc khi còn trẻ. Tiếp là hai cái tên lần đầu tiên góp mặt trong một chương trình giải trí, giọng ca chính của ban nhạc đình đám Nell, Kim Jong-wan và sự xuất hiện đặc biệt của Joe Hahn, thành viên gốc Hàn của ban nhạc Rock nổi tiếng thế giới của Mỹ là  Linkin Park. Cuối cùng là thành viên nhỏ tuổi nhất cũng là thành viên nữ duy nhất trong ban giám khảo, cô em Suhyun của “악동뮤지션” (Những nghệ sĩ trẻ) AKMU, người đã từng có kinh nghiệm trong chương trình thực tế cũng như là hoạt động ban nhạc cùng với người anh của mình. Với những kinh nghiệm cũng như những cái tên đảm bảo chất lượng âm nhạc trong Ban giám khảo thì việc tìm ra một ban nhạc chất lượng có thể làm hồi sinh các ban nhạc rock là rất khả thi.


Dàn thí sinh tài năng của chương trình cũng là một trong những điểm thu hút khán giả. Không những biết chơi được nhiều loại nhạc cụ mà khả năng hát, rap hay phối hợp nhạc cụ đều rất tài tình. Trong số đó có bạn chưa tham gia khóa đào tạo âm nhạc chính thức nào, nhưng tài năng thể hiện trên YouTube đã được tuyển chọn để hát các bản nhạc phim, bao gồm cả bộ phim truyền hình "Mr. Sunshine” (Quý ngài ánh dương) hoặc là những nghệ sĩ guitar tuổi teen tự hào về kỹ năng âm nhạc của mình thông qua các bài hát họ viết. Tất cả dù là học sinh tốt nghiệp trung học, nghệ sĩ bộ gõ, nghệ sĩ piano hay một nghệ sĩ đàn tranh đã làm giám khảo ngạc nhiên với những màn trình diễn độc đáo của mình. 


Thông qua chương trình, có thể là lần đầu tiên công chúng thấy được quá trình sản xuất các bài hát. Vì thế, từ những tập đầu phát sóng đến tập phát sóng gần đây nhất của chương trình đều thu hút lượng lớn người xem cũng như quan tâm đến chương trình. Theo kết quả công bố Good Data Corporation (cơ quan phân tích mức độ yêu thích đối với các chương trình trên truyền hình) thì những tuần gần đây “Ban nhạc siêu sao” đều nằm trong top 10 được yêu thích với các vị trí khả quan. 


Hi vọng là sự trỗi dậy của những bạn nhạc rock cũng như sự quan tâm dành cho chương trình “Ban nhạc siêu sao” sẽ khiến công chúng Hàn chú ý nhiều hơn đến những ban nhạc tài năng trong bối cảnh sự thống trị của các nhóm nhạc thần tượng vẫn còn rất mạnh mẽ hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập