Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Bình Nhưỡng trong thơ ca truyền thống của Hàn Quốc

#Âm điệu ngàn xưa l 2025-07-17

Âm điệu ngàn xưa

Bình Nhưỡng trong thơ ca truyền thống của Hàn Quốc
Trong tạp ca Japga của vùng Gyeonggi của Hàn Quốc có thể loại ngồi hát một mình gọi là Jwachang (tọa xướng), và có thể loại vừa hát vừa nhảy múa gọi là Seonsori hay Ipchang (lập xướng). Lối hát Jwachang (tọa xướng) vẫn lưu truyền được 12 khúc tạp ca nên còn được gọi là “Sibi Japga” (Thập nhị tạp ca), và trong số này có khúc tạp ca Pyongyangga (Bình Nhưỡng ca). Người Hàn Quốc xưa có câu tục ngữ rằng: "Ngay cả làm quan Giám sự ở Bình Nhưỡng mà còn không thích thì cũng đành thôi vậy", để ám chỉ ý nghĩa "cho dù là công việc có tốt đến mấy nhưng nếu người ta không thích thì cũng không thể cưỡng ép được". Đối với người xưa ở bán đảo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng là một nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nên thơ, trong đó “Pyongyang Palgyeong” (Tám tuyệt cảnh ở Bình Nhưỡng) đã được người xưa lưu lại qua các tác phẩm thơ ca, Trong triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), Bình Nhưỡng là cửa ngõ qua lại giữa Joseon và Trung Quốc của các đoàn sứ thần. Sứ thần là những nhà ngoại giao kết nối duy trì quan hệ hữu hảo với các thế lực ngoại bang để gom thêm sức mạnh cho nước nhà. Thế nên nếu có được một chức quan ở Bình Nhưỡng là có được cơ hội mở rộng quan hệ rất lý tưởng. Đây cũng là nơi tiếp đón các sứ đoàn nên cũng hội tụ nhiều kỹ nữ nổi tiếng. Hễ nhắc đến "kỹ nữ Bình Nhưỡng" là người trên bán đảo Hàn Quốc xưa hẳn nghĩ ngay rằng đây là những tuyệt mỹ giai nhân và có tài cầm kỳ thi họa bậc nhất thiên hạ. Thoạt nghe tên Pyongyangga (Bình Nhưỡng ca), có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một khúc hát ca ngợi cảnh quan của Bình Nhưỡng, nhưng trên thực tế ca từ của khúc hát lại là những lời tâm tình về tình yêu của một kỹ nữ nổi danh ở Bình Nhưỡng có tên là Wol Seon-yi. 

* Nhạc phẩm “Passing Rain” (Mưa bóng mây) / nhóm nhạc truyền thống Su:m
* Khúc tạp ca “Pyongyangga” (Bình Nhưỡng ca) / nghệ sĩ Gang Hyo-ju hát, nghệ sĩ Yoon Seo-gyeong (đàn tranh Ajaeng) 
* Khúc dân ca Arirang của vùng Gangwon / nghệ sĩ Lee Seul-gi (đàn tranh 12 dây Gayageum)

Lựa chọn của ban biên tập